31/07/2013 - 22:02

Hướng tới xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 30-7, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ TBI (Technology Business Incubator) tại TP Cần Thơ” (gọi tắt là Đề tài).

Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và triển khai thực hiện từ tháng 1-2012 đến tháng 6-2013. Đề tài tập trung tìm hiểu nhu cầu ươm tạo của các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ ở ĐBSCL và khả năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ DN. Từ đó phát triển mô hình trung tâm ươm tạo DN công nghệ đặt tại Trường Đại học Cần Thơ phục vụ nhu cầu ươm tạo DN cho vùng ĐBSCL. Qua kết quả khảo sát của cơ quan chủ trì đề tài đối với 342 DN ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho thấy, hơn 60% các DN có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tư vấn về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính, tư vấn kế toán, khai báo thuế, thuê văn phòng và các phòng chức năng để hoạt động kinh doanh trong buổi đầu thành lập,… Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, cơ quan chủ trì đề tài xác định xây dựng mô hình trung tâm ươm tạo DN công nghệ-Đại học Cần Thơ. Theo đó, trung tâm sẽ ưu tiên ươm tạo đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ như: thực phẩm và sinh học, nông nghiệp và thủy sản, công nghệ tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ môi trường, công nghệ thông tin.

Theo Hội đồng nghiệm thu, Đề tài “Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ TBI (Technology Business Incubator) tại TP Cần Thơ” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến việc hỗ trợ cho các DN nhỏ và vừa của TP Cần Thơ nói chung và ĐBSCL nói riêng vì khả năng cạnh tranh của các đối tượng DN này còn hạn chế. Tuy nhiên, để xây dựng được mô hình trung tâm ươm tạo DN công nghệ-Đại học Cần Thơ, Ban chủ nhiệm đề tài cần cụ thể hóa mục tiêu và phương thức hoạt động để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trung tâm cũng như kinh phí hoạt động sau khi xây dựng. Đồng thời, cần xác định cụ thể lộ trình xây dựng trung tâm để huy động sự hợp tác của các bên liên quan như TP Cần Thơ, các tỉnh thành vùng ĐBSCL, các cơ quan nghiên cứu và nhất là DN để mô hình có thể đi vào xây dựng, vận hành hiệu quả và bền vững.

MINH HUYỀN

 

Chia sẻ bài viết