Trong những năm qua, nghề truyền thống đan lọp tép, rổ,... ở phường Thới Long, quận Ô Môn phát triển mạnh mẽ, góp phần giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương còn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến khích người dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, đào tạo nghề gắn liền với giải quyết việc làm, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn sản xuất,... Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) ở địa phương.
Công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy và UBND phường Thới Long đặc biệt quan tâm. Nhận thức tầm quan trọng này, năm 2005, phường Thới Long xây dựng kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2005-2010) về công tác XĐGN và hàng năm Đảng ủy, HĐND phường đều ban hành nghị quyết chuyên đề XĐGN. Theo đó, đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp cụ thể, còn giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của phường như: Hội Phụ nữ Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế,... Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thới Long, cho biết: “Giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao dân trí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện. Làm tốt công tác này, không chỉ giúp ổn định đời sống mà còn thu hút nhiều chị em tham gia vào Hội Phụ nữ. Cụ thể hóa nhiệm vụ, hàng năm, Hội Phụ nữ phường phối hợp với cơ quan chức năng mở nhiều lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt giúp chị em có việc làm tại nhà kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn bằng nghề truyền thống đan lọp tép, rổ,...”.
 |
|
Nghề truyền thống chằm lá đã giúp cho nhiều phụ nữ phường Thới Long kiếm thêm thu nhập. |
Nghề đan lọp tép ở Thới Long hình thành từ lâu đời, thế nhưng nghề này cũng lắm thăng trầm, có lúc người dân tính đến chuyện giải nghệ. Nguyên do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có sự gắn kết giữa các hộ sản xuất, sản phẩm chủ yếu là lọp đặt tép chỉ tiêu thụ được vào mùa lũ. Việc nắm bắt thị trường còn bị động nên khi thị trường có nhu cầu lớn thì không đủ sản phẩm cung cấp, đến thời điểm thị trường thu hẹp thì cung vượt cầu dẫn đến ế ẩm, lỗ lã. Hợp tác xã (HTX) đan lọp tép phường Thới Long thành lập, đã tạo đà cho nghề đan đát thủ công mỹ nghệ phát triển. Ông Tạ Văn Bé, Chủ nhiệm HTX đan lọp tép phường Thới Long, cho biết: “HTX không chỉ hỗ trợ nguyên vật liệu, vốn cho xã viên mà còn đánh giá, mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm. Nếu trước đây, chỉ gói gọn sản xuất lọp đặt tép thì giờ đây sản phẩm của HTX khá đa dạng như: rổ, cần xé,... Với cách làm này đã giúp xã viên an tâm sản xuất, ổn định đời sống”. Vào những ngày này, xã viên HTX đan lọp tép Thới Long đang tất bật với công việc để kịp hoàn thành sản phẩm giao cho khách hàng. Theo nhiều xã viên cho biết, bắt đầu từ tháng 6 đến giữa tháng 11 hàng năm là thời điểm ăn nên làm ra. Vì khoảng thời gian này, lũ từ thượng nguồn sông Mêkong đổ về mang theo nhiều cá, tôm. Từ đó nhu cầu sử dụng công cụ săn bắt thủy hải sản cũng gia tăng, nhất là lưới, câu, lọp tép,... Bà Năm Xuân, thành viên của HTX đan lọp tép Thới Long, cho biết: “Trước đây, nghề đan lọp tép chủ yếu hoạt động vào mùa lũ rồi nghỉ thì nay gia đình tôi còn làm thêm sản phẩm rổ, cần xé,... góp phần giữ thu nhập ổn định khoảng 30 ngàn đồng/ngày. Tuy số tiền không lớn nhưng nó đủ cho gia đình tôi chi tiêu lặt vặt hàng ngày”.
Ông Hồ Văn Thia, cán bộ xóa đói giảm nghèo phường Thới Long, cho biết: “Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo nghề, địa phương còn liên hệ với các xí nghiệp, công ty ở quận Ô Môn giới thiệu việc làm cho bà con. Quan điểm của phường là không đào tạo nghề tràn lan mà phải theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt phải giải quyết việc làm cho học viên sau học nghề. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích đầu tư, hỗ trợ vốn để phát triển những ngành nghề truyền thống như đan lọp, chằm lá,... góp phần giải quyết việc làm tại nhà cho số lao động rảnh rỗi sau thu hoạch nông nghiệp. Tận dụng lợi thế diện tích đất nông nghiệp còn rộng, địa phương vận động bà con chuyển đổi cây trồng từ các khu vườn tạp sang trồng xoài cát Hòa Lộc, vú sữa lò Rèn, cam sành,... xen canh trồng hoa màu an toàn, nuôi cá bống tượng, cá rô đầu vuông, cá chình,... Từ cách làm trên, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khá giả”.
Ngoài việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nghề truyền thống, phường Thới Long còn mạnh dạn đầu tư xây dựng và dần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội. Hiện nay, đường giao thông ở 11 khu vực đã được bê tông hóa hoặc đổ đá dăm, giúp người dân đi lại dễ dàng. Mặt khác, địa phương quan tâm đầu tư kinh phí nạo vét hệ thống kinh, rạch nội đồng, tạo thuận lợi cho việc tháo úng xổ phèn, cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Kín, ở khu vực Thới Mỹ, phấn khởi nói: “Lúc trước, con đường cặp sông Hậu dài khoảng 3km lầy lội dữ lắm, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là các cháu học sinh. Qua sự quan tâm của chính quyền địa phương, gần đây, con đường đã được đổ đá dăm, dù chưa bằng phẳng như đường bê tông nhưng đã giúp bà con đi chợ bán rau, bán cá, đưa rước con cái đi học,... thuận tiện hơn”.
Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Long, cho biết: “Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của phường Thới Long đạt 15,5 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, số hộ nghèo của địa phương vẫn còn nhiều (hiện còn 284 hộ nghèo). Để giảm số hộ nghèo xuống dưới 100 hộ, sắp tới địa phương cần nỗ lực hơn nữa bằng nhiều giải pháp căn cơ, hiệu quả cao. Bên cạnh quan tâm giúp bà con thoát nghèo, địa phương cũng chú trọng đến công tác chống tái nghèo”.
Bài, ảnh: VÂN LÂM