12/09/2016 - 20:31

Hướng đến xây dựng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại

Vừa qua, Công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục 3A trao tặng các trường ở TP Cần Thơ chương trình phần mềm công nghệ giáo dục được các nước tiên tiến trên thế giới ứng dụng. Qua đó góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, tích cực đổi mới trong phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn thành phố. Đây là tin vui đối với ngành giáo dục thành phố cũng như các trường khi vừa bước vào năm học mới…

Giờ học tiếng Anh của thầy trò Trường Tiểu học Ngô Quyền áp dụng chương trình học tiếng Anh tích hợp Education City.

Với quan niệm giáo dục là quốc sách, thời gian qua công tác giáo dục đào tạo (GDĐT) luôn được thành phố ưu tiên hàng đầu. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt và ban hành nhiều chính sách ưu tiên phát triển giáo dục nhằm nỗ lực thúc đẩy nền giáo dục thành phố ngày càng phát triển. GD&ĐT cùng với công nghệ là nhân tố quyết định phát triển kinh tế xã hội; đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, các trường học ở thành phố được trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… Bên cạnh đó, thành phố cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước.

Để giúp học sinh TP Cần Thơ có cơ hội tiếp cận nguồn học liệu tiên tiến thế giới, đầu tháng 9-2016, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục 3A trao tặng chương trình phần mềm: Thư viện điện tử tương tác trực tuyến Horizon; Chương trình học tiếng Anh trực tuyến-Speaking Pal; Chương trình học tiếng Anh tích hợp Education City và Thư viện học liệu video Twig - World cho 3 trường ở quận Ninh Kiều gồm: Tiểu học Ngô Quyền, THCS Đoàn Thị Điểm và THPT Châu Văn Liêm. Nguồn học liệu này là chương trình giáo dục học sinh Israel đang thụ hưởng. Để phù hợp với học sinh Việt Nam, chương trình được số hóa sách giáo khoa, đồng thời đưa thêm chương trình khoa học, giáo dục và toán học. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: "Sau khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường cử giáo viên tham dự lớp tập huấn để tổ chức giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất và triển khai công nghệ này rộng rãi trên địa bàn thành phố thời gian tới". Phần mềm công nghệ giáo dục được trao tặng, giúp học sinh học tiếng Anh tích hợp toán học và khoa học, rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, tranh luận, khả năng nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức và nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp giáo viên quản lý, đánh giá kiểm tra việc học của học sinh... Đây là những chương trình phần mềm công nghệ giáo dục của Viện công nghệ giáo dục CET (Israel) được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy ở Israel và các nước tiên tiến trên thế giới. Bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Israel tại Việt Nam, nói: "Chúng tôi tin rằng chương trình phần mềm công nghệ sẽ hấp dẫn đối với giáo viên và học sinh trong giảng dạy, có cơ hội tiếp cận công nghệ tốt hơn. Giáo dục là chìa khóa cơ bản để phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel". CET là trung tâm công nghệ giáo dục hàng đầu Israel, cung cấp sản phẩm giáo dục, áp dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đồng thời là nhà xuất bản sách giáo khoa lớn nhất Israel, cung cấp chương trình giáo dục dành cho giáo viên. Ở Israel, CET là đơn vị luôn đưa đổi mới sáng tạo vào giáo dục, phát triển nền tảng giáo dục mới.

Giờ học tiếng Anh của thầy trò Trường Tiểu học Ngô Quyền sinh động hơn khi áp dụng chương trình học tiếng Anh tích hợp Education City. Trong tiết học, giáo viên tương tác trực tiếp với học sinh, giúp giờ học thêm thú vị, học sinh nắm vững kiến thức. Cô Đinh Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, phấn khởi cho biết: "Những sản phẩm, phần mềm điện tử, góp phần bổ sung thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng dạy học, phát triển theo hướng năng lực của học sinh. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, phát triển tối ưu hóa các chức năng sản phẩm để việc giảng dạy đạt hiệu quả cao. Trường hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ nhiệt tình từ Công ty Cổ phần Giáo dục 3A và phía đối tác Israel nhiều hơn nữa, để có điều kiện đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao về trình độ lẫn chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển TP Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung".

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Trong tương lai, TP Cần Thơ hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục 3A và quý đối tác Israel, đưa nền giáo dục thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững. Qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập. Đó là điều kiện tiên quyết để thành phố thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là đô thị công nghiệp trung tâm ĐBSCL.

Bài, ảnh: M.Hoàng

Chia sẻ bài viết