Thời gian qua, nhiều địa phương của TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" (gọi tắt là Kết luận 61) đạt được các kết quả khả quan. Qua đó, các địa phương đã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn thành phố
Kết quả đạt được
Huyện Vĩnh Thạnh có khoảng 67,1% dân số sống bằng nghề nông nghiệp: sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Vĩnh Thạnh, những năm qua, thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội, nông thôn giai đoạn 2011-2020" (Quyết định số 673), vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp huyện Vĩnh Thạnh được nâng lên về mọi mặt. Nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng nhiệm vụ mới...
Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 61, huyện Vĩnh Thạnh đã thành lập Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện và vận động được hơn 411 triệu đồng, ngoài ra Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và thành phố phân bổ 1,3 tỉ đồng...; đã phát vay cho 24 dự án trên địa bàn huyện, có 1.173 lượt hộ nông dân, với số tiền hơn 7,2 tỉ đồng. Hội Nông dân còn phối hợp nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đến nay Hội Nông dân huyện quản lý 103 tổ, 5.065 lượt hộ vay, với tổng số tiền 84,34 tỉ đồng; qua đó giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện đã chỉ đạo hội nông dân các cấp trong huyện tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tổ liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa nông sản. Đến nay, toàn huyện có 278 tổ hợp tác sản xuất 59 cánh đồng lớn, diện tích 9.827ha; 17 hợp tác xã nông nghiệp
Địa phương cũng mở được 97 lớp dạy nghề (may công nghiệp, may gia dụng, chăn nuôi, trồng nấm...) cho hội viên, nông dân với 3.545 học viên tham dự; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 86,13%, thu nhập bình quân 2,5-4,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp nông dân thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Hội Nông dân huyện còn tổ chức cho 186 cán bộ hội viên tham quan mô hình làm ăn có hiệu quả như: nuôi bò tại An Giang, nuôi cua đồng tại Đồng Tháp, chuối cấy mô ở huyện Cờ Đỏ, bưởi da xanh ở quận Ô Môn, hoa kiểng Tân Lộc - quận Thốt Nốt... về áp dụng tại địa phương, phục vụ cho Dự án "Thoát nghèo bền vững" của huyện. Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện triển khai khoa học công nghệ cho nông dân với 28 lớp, có 973 lượt hội viên nông dân tham gia; phối hợp tổ chức hội thảo đầu bờ, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất lúa theo hướng VietGAP được 2.168 cuộc, có 49.052 lượt nông dân tham dự...
 |
|
Các địa phương cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong ảnh: Một tuyến giao thông ở huyện Vĩnh Thạnh phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. |
Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Cờ Đỏ, thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nông dân được 499 cuộc, với hơn 22.458 lượt người tham dự
5 năm qua, Cờ Đỏ đã quan tâm xây dựng và củng cố về tổ chức, hoạt động hội nông dân các cấp; trên địa bàn huyện hiện có 10 cơ sở hội, 79 chi hội và 301 tổ hội, 274 tổ hợp tác sản xuất và 10 hợp tác xã; có 13.153 hội viên nông dân, chiếm tỷ lệ 62,07% so với số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là 21.189 hộ. Bình quân hằng năm có khoảng 10.000 hội viên, nông dân đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", chiếm 47,19% so với số hộ nông nghiệp trên địa bàn huyện, có trên 7.989 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Qua phong trào thi đua xuất hiện hàng trăm tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. 5 năm qua, các cấp hội nông dân cũng giúp 684 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo; giới thiệu vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 8.949 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 111,29 tỉ đồng; đào tạo nghề cho 2.227 con, em hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động kinh phí xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà (trong đó xây dựng 4 Mái ấm nông dân với số tiền 140 triệu đồng và 11 căn nhà tình thương)
Đến nay, Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Cờ Đỏ đã vận động được hơn 557 triệu đồng, phát vay 4 dự án (nuôi heo sinh sản, heo thịt, sản xuất lúa giống, nuôi bò) với tổng số tiền 465 triệu đồng cho 28 hộ vay
Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Đến nay huyện đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 610 cuộc với 21.882 lượt nông dân tham dự. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ cây, con giống cho nông dân sản xuất và xây dựng mô hình với tổng kinh phí trợ giá khoảng 1,24 tỉ đồng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
Tiếp tục phát huy hiệu quả
Ông Phan Văn Năm, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, cho rằng: Triển khai thực hiện Kết luận 61 đã phát huy vai trò hội nông dân, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay việc tiếp cận các nguồn vốn của nông dân còn gặp nhiều khó khăn, có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ có hiệu quả nhưng nhân rộng mô hình còn hạn chế. Nông dân cũng thể hiện vai trò tích cực trong kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã), nhưng chỉ mới phát triển theo chiều rộng, chiều sâu còn hạn chế. Hướng tới, Hội Nông dân và Phòng NN&PTNT huyện cần phối hợp chặt chẽ hơn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, phát triển nông nghiệp tại địa phương. Việc tác động của biến đổi khí hậu hiện cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của nông dân, cần có các giải pháp giảm thiệt hại cho nông dân trong thời gian tới. Nhà nước có chủ trương, chính sách để nông dân có thể tiếp cận vốn thuận lợi hơn, phát huy chính sách hỗ trợ vốn.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ Đỗ Sĩ Nhường, vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới rất quan trọng, đến nay huyện cũng đã công nhận 5 xã nông thôn mới. Thời gian tới, địa phương tập trung phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, ngoài cây lúa còn có các cây con khác (nuôi dê, ớt
). Thành phố cần bổ sung vốn cho vay sản xuất đối với các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo chí thú làm ăn
Theo ông Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ, Kết luận 61 rất có lợi cho nông dân, nhất là phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, xây dựng nông thôn mới. Hướng tới, Huyện ủy theo dõi, hỗ trợ Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 huyện thực hiện Kết luận 61 và Quyết định số 673 trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả hơn. Nhất là chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị; điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án giai đoạn hiện nay đến năm 2020; xây dựng kế hoạch cụ thể hơn để thực hiện đề án giai đoạn 2016-2020
Theo Hội Nông dân TP Cần Thơ, Kết luận 61 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá là thành công, đi vào thực tế, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có kết quả khả quan. Đề án này triển khai trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ có nét nổi bật là Hội Nông dân đã có sự phối hợp tốt với ngành nông nghiệp vận động nông dân triển khai xây dựng cánh đồng lớn, hỗ trợ nông dân khoa học kỹ thuật sản xuất, triển khai phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa hội viên đi tham quan những mô hình hiệu quả
Thời gian tới, các địa phương cần phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, những cánh đồng lớn, đảm bảo nông dân khá lên
Bài, ảnh: ANH KHOA