Trò chuyện với một số cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của mỗi người dành cho Bác Hồ kính yêu. Tình cảm ấy được từng cá nhân thể hiện qua hành động, việc làm cụ thể và theo họ tất cả phải xuất phát từ trái tim và tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi người
1. “Thật vinh dự và tự hào khi chúng ta có Bác Một tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu học tập và noi theo” Ông Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, đã tâm sự như vậy với giọng nói đầy thành kính và xúc động.
 |
|
|
Là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào, Campuchia, sau khi nghỉ hưu, ông Trần Quốc Hoàn tiếp tục phát huy bản chất của anh bộ đội cụ Hồ, tích cực góp sức xây dựng quê hương. Sau hơn 2 năm trở về tham gia sinh hoạt Đảng ở chi bộ 3 thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 5 (2008-2010), ông được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Ông Quốc Hoàn tâm sự: “ Hầu hết đảng viên trong chi bộ là cán bộ hưu, cao tuổi Đảng, đòi hỏi người bí thư phải luôn thể hiện sự đầu tàu, gương mẫu thì mới thuyết phục được mọi người”. Nói nghe có vẻ đơn giản vậy, nhưng để đề ra kế hoạch hàng tháng sát với tình hình địa phương, ông thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, tìm hiểu tình hình đời sống của bà con để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đạt kết quả như mong muốn, bên cạnh đưa các chuyên đề, các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông tổ chức cho đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu theo các tiêu chí chỉ tiêu cụ thể, phấu đấu mỗi đảng viên trong chi bộ luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chính vì thế, nhiều năm liền chi bộ luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.
Dưới sự lãnh đạo của ông cùng các đảng viên trong chi bộ, hoạt động của các đoàn thể, 3 tổ nhân dân tự quản ngày càng hiệu quả, tích cực vận động nhân dân nộp thuế và các loại quỹ đúng thời gian quy định. Mỗi năm, gần đến ngày tựu trường, ông cùng các tổ tự quản, các đoàn thể đi vận động quỹ khuyến học, phát thưởng bằng tiền, tập cho những em học sinh giỏi, nghèo hiếu học từ bậc tiểu học đến đại học. Trong 2 năm (2010-2011), khu vực đã tặng 291 suất. Đối với những trường hợp trẻ bỏ học, ông cùng cán bộ khu vực đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân, động viên, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường. Ông cùng các đảng viên, cán bộ các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản thường xuyên vận động nhân dân làm vệ sinh các tuyến đường, tạo cảnh quan sạch, đẹp; đóng góp khai thông mương nước, san lấp tu bổ đường. Mỗi năm, có 98% gia đình ở 3 tổ nhân dân tự quản do chi bộ lãnh đạo đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thực hiện tốt khu phố 4 không (không tội phạm, ma túy, mại dâm, vi phạm an toàn giao thông).
Tháng 4 năm 2012, ông Hoàn được đề cử giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5. Để bảo đảm lãnh đạo chi bộ, khu vực hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông càng nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu; chấn chỉnh lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong cấp ủy, đảng viên. Là một trong những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được Quận ủy Bình Thủy tuyên dương vào dịp sinh nhật Bác năm nay, ông tâm sự: “Mỗi câu chuyện về Bác là một bài học khác nhau, là hiện thân của giá trị đạo đức, tính tiết kiệm, sự yêu thương giúp đỡ mọi người... Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên “soi” lại bản thân mình, tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém để xứng đáng là “người đầy tớ của nhân dân” như điều Bác đã dạy”.
2. Chị Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBMTTQVN, kiêm Trưởng Khối vận phường Ba Láng, quận Cái Răng, thì bộc bạch: “Tôi học Bác ở tinh thần trách nhiệm với công việc và sự ham học hỏi, để bản thân tiến bộ”.
 |
|
|
Tham gia công tác phụ nữ cơ sở từ năm 1997, sau khi thành lập phường Ba Láng, chị Thúy là Ủy viên Thường vụ Hội LHPN phường. Đến năm 2006, chị được bầu làm Chủ tịch Hội. Chị chia sẻ: “Còn nhớ lúc mới về địa phương nhận nhiệm vụ, số hội viên tham gia tổ chức Hội lúc đó chỉ khoảng 175 người. Đến nay, số này đã tăng lên gấp 3, trong đó có nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn nay đã vươn lên khấm khá...”. Trong quá trình công tác, chị Thúy luôn sâu sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư, tình cảm hội viên để có những biện pháp giúp đỡ phù hợp. Bên cạnh tranh thủ các chương trình, dự án, chị chú ý tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình hay để vận động chị em áp dụng, góp phần hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế. Đi đôi với tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thiết thực gắn với 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội..., trong giai đoạn 2006-2011, Hội LHPN phường đã phối hợp với các đơn vị phát vay tổng số vốn trên 10 tỉ đồng cho 3.255 lượt phụ nữ phát triển kinh tế; đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 lượt phụ nữ nghèo, qua đó có 111 chị em vươn lên thoát nghèo. Tháng 3-2012, chị Thúy vinh dự là 1 trong 13 đại biểu đại diện cho phụ nữ thành phố tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2012-2017, diễn ra tại Hà Nội.
Đầu năm 2012, chị Thúy nhận nhiệm vụ mới Chủ tịch UBMTTQVN phường Ba Láng. Chị càng ra sức vận động, chăm lo cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhắc đến chị Thúy, chú Phạm Gạch, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN phường Ba Láng, khen: “Thúy khiêm tốn, cầu thị, rất chịu khó học hỏi, nhiệt tình, gương mẫu trong công việc. Thúy nắm bắt vấn đề, công việc rất nhanh. Tuy giữ nhiệm vụ mới chưa lâu nhưng đã có nhiều tiến bộ, được đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, quý mến”.
Hiện tại, tuy công việc cơ quan, gia đình rất bận, chị vẫn tranh thủ học Đại học Hành chính. Với những thành tích nổi bật trong công tác, học tập, rèn luyện, năm 2010, chị Thúy vinh dự nhận huy hiệu Bác Hồ.
3. Có hơn 10 năm gắn bó với phong trào thanh niên, đến nay Trương Thị Hảo, Bí thư Xã đoàn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh vẫn đam mê công tác Đoàn. Với nhiệt tình và tâm huyết của tuổi trẻ, Hảo đã có những đóng góp đáng kể, thiết thực cho phong trào đoàn và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.
Năm 2003, sau khi tốt nghiệp THPT, vì gia cảnh khó khăn, Hảo đành gác lại ước mơ học đại học, ở nhà phụ giúp gia đình. Vốn mê công tác Đoàn từ thời học sinh, Hảo xin vào làm việc tại xã và được phân công là cán bộ Đoàn phụ trách Đoàn Đội trường học. Tích cực trong các phong trào, Thảo được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Xã đoàn (2003) rồi Bí thư Xã đoàn (2004) cho đến nay. Với vai trò thủ lĩnh, Hảo cùng với Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn hướng dẫn giúp thanh niên làm thủ tục hồ sơ vay vốn phát triển sản xuất, đến nay đã có 66 ĐVTN được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. BCH Xã đoàn cũng phối hợp với các ban, ngành tổ chức cho ĐVTN tham quan các mô hình, tổ hợp tác kinh tế hiệu quả, tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm giúp ĐVTN giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, vươn lên làm giàu. Để “gỡ khó” cho thanh niên, Hảo chỉ đạo các ủy viên BCH Xã đoàn sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt với các chi đoàn, nhằm giải đáp thắc mắc về những vấn đề chính sách hỗ trợ vốn vay cho thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng thời giới thiệu các mô hình kinh tế đang cho hiệu quả cao để thanh niên áp dụng trên mảnh đất của mình, từ đó vươn lên thoát nghèo. Hảo phấn khởi cho biết: “Nhiệm kỳ qua (2007-2012), nhiều thanh niên đã vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi heo kết hợp biogas, nuôi cá trên ruộng lúa, trồng rau màu,...”.
 |
|
|
Nhiều năm qua, Hảo luôn là hạt nhân và người khởi xướng nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại địa phương. Từ năm 2007 đến nay, Hảo đã đề xuất với BCH Xã đoàn thực hiện 66 công trình, phần việc thanh niên, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường... làm lợi cho nhân dân hơn 71,5 triệu đồng. BCH Xã đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ 2007-2012, Xã đoàn phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế dự phòng huyện Vĩnh Thạnh đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.248 lượt bà con nghèo; hơn 45 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, Hảo đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc thành lập các câu lạc bộ thể thao, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN.
Với những thành tích trên, Hảo được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tặng Huy hiệu Bác Hồ (2010). Năm 2012, Hảo vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng 26/3 giải thưởng cao quý của tổ chức Đoàn.
NHÓM PV CHÍNH TRỊ