12/04/2007 - 18:08

Tuyển sinh 2007

Học đại học trong nước vẫn được nhận bằng cấp quốc tế

Năm học 2007 - 2008, thông qua việc phối hợp đào tạo, sinh viên theo học tại 9 trường đại học trong nước sẽ được nhận bằng tốt nghiệp của các trường đại học nước ngoài. Đây là một cơ hội rất tốt dành cho thí sinh có học lực vững và khả năng tiếng Anh tốt được thử sức ngay trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007.

- ĐH Khoa học tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh): Tuyển 40-50 thí sinh đã trúng tuyển vào khối ngành Công nghệ thông tin (khối A) có điểm TOEFL 450 hoặc IELTS 5.0 vào học hệ chương trình tiên tiến. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp 2 văn bằng : một của ĐH Bang Porland - Mỹ và 1 của trường ĐHKHTN.

- Đại học Quốc gia Hà Nội có hai chương trình liên kết cấp bằng quốc tế tại Khoa quốc tế: 100 sinh viên nhóm ngành Kinh tế - Quản lý được đào tạo bằng tiếng Pháp, với văn bằng do ĐH Paris Sud XI hoặc Lyon II cấp: Mã ngành 810 với các khối thi A, B, D1, D2, D3, D4; 100 sinh viên nhóm ngành kinh tế-tài chính, Trung y, Hán ngữ, giao thông đào tạo bằng tiếng Trung với văn bằng do các trường ĐH Trung Quốc cấp.

- ĐH Kinh tế Quốc dân: Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh (khối A) trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với tập đoàn giáo dục Tyndate (Singapore); tổ chức Edexcel và trường Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh). Chương trình sẽ đào tạo theo chuẩn của hệ thống giáo dục Anh quốc, do các giảng viên quốc tế và các giảng viên hàng đầu của ĐHKTQD giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được nhận bằng ĐH quốc tế của trường Tổng hợp Sunderland (nếu học tại Việt Nam) hoặc nhận bằng đại học của các trường ĐH Anh, Úc, Hoa Kỳ cấp (nếu chuyển tiếp sang học tại các trường này vào năm thứ 4).

- ĐH Bách Khoa Hà Nội: Chỉ tiêu 500 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (khối A), khoa học máy tính (khối A), cơ khí (khối A), công nghệ hóa học (khối A)... Đây là các chỉ tiêu nằm trong chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học của Đức, Nhật, Pháp, Nga, Australia, New Zealand, Mỹ... theo chương trình giảng dạy được thống nhất với các trường bạn. Sau 2-3 năm, những sinh viên đủ điều kiện sẽ được chọn đi học ở trường bạn để nhận bằng cử nhân hoặc kỹ sư. Số còn lại tiếp tục học tại ĐHBK để nhận bằng tốt nghiệp của trường bạn hoặc bằng tốt nghiệp của ĐHBK Hà Nội và chứng chỉ của trường bạn.

- ĐH Thương mại có 3 chương trình hợp tác cấp văn bằng quốc tế: Tuyển sinh theo chương trình hợp tác với các trường ĐH Trung Quốc, bằng cấp do ĐH Thương Mại và các trường đối tác cấp tùy theo thời gian học. Chương trình thứ 2 là tuyển sinh theo chương trình hợp tác với ĐH Shute (Đài Loan). Sinh viên được tuyển từ các sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, bằng do trường ĐH Shute cấp. Chương trình thứ 3 là tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân thực hành, xét tuyển theo kết quả thi ĐH của các thí sinh thi khối A, D trên toàn quốc với chương trình đào tạo theo chuẩn EU, bằng tốt nghiệp do các trường ĐH của Pháp cấp.

- Viện Đại học Mở: Chương trình hợp tác đào tạo đại học hệ 5 năm với trường ĐH Công nghệ quốc gia Nga MATI và Viện ĐH Mở Hà Nội chuyên ngành công nghệ thông tin, học bằng tiếng Anh với bằng cấp do trường ĐH Quốc gia Liên Bang Nga cấp. Chương trình sẽ thi tuyển vào tháng 10-2007, các thí sinh sẽ thi 2 môn Toán và tiếng Anh, nếu sinh viên đã tốt nghiệp các trường ĐH được miễn thi tuyển.

- ĐH Huế: Những thí sinh thi vào khối A của ĐH Huế trúng tuyển với điểm thi cao có thể dự tuyển vào lớp cử nhân chất lượng cao (15 chỉ tiêu) các ngành Toán, Vật lý, Công nghệ thông tin theo dự án đào tạo phối hợp với trường Đại học Quốc gia Belarus; những thí sinh có điểm thi từ điểm sàn đại học trở lên có thể đăng ký lớp Cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí (50 chỉ tiêu) theo dự án phối hợp với ĐH Quản lý khoa học ứng dụng IMC-Krems (Cộng hòa Áo). Cả hai chương trình này đều học theo chương trình đào tạo của trường nước ngoài và do các trường nước ngoài cấp bằng.

- ĐH Hà Nội: Chương trình du học tại chỗ với Đại học Tổng hợp La Trobe, một trong 10 trường hàng đầu của Australia với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing với 200 chỉ tiêu, tuyển sinh hai khối A và D1. Toàn bộ chương trình do Đại học La Trobe quản lý và cấp bằng như học tại ĐH La Trobe.

- Đại học Quốc tế (thuộc ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh): Có rất nhiều chương trình hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài với yêu cầu chung: Phải có điểm TOEFL từ 430 hoặc chứng chỉ tương đương; sau 2 năm đầu tiên học tại Việt Nam, sinh viên sẽ học tại các trường bạn. Trường ĐH Quốc tế có 500 chỉ tiêu trong đó có 210 chỉ tiêu các ngành Công nghệ thông tin (khối A), Quản trị Kinh doanh (khối A, D1), Công nghệ sinh học (khối A,B), Điện tử viễn thông (khối A) được liên kết cấp bằng với trường ĐH Nottingham (Anh); 150 chỉ tiêu các ngành Công nghệ thông tin (khối A), Quản trị Kinh doanh (khối A, D1), Công nghệ sinh học (khối A,B), Điện tử viễn thông (khối A) liên kết cấp bằng với trường ĐH West England (Anh); 40 chỉ tiêu liên kết cấp bằng với trường ĐH Auckland (New Zealand) với chuyên ngành Quản trị kinh doanh (khối A, D1); 60 chỉ tiêu ngành Điện - Điện tử (khối A) và Kỹ sư viễn thông (khối A) liên kết cấp bằng với trường ĐH New South Wales (Australia)

Đây là cơ hội cho sinh viên Việt Nam có thể học tại Việt Nam với chi phí thấp, không gặp phải những khó khăn khi thay đổi môi trường sống nhưng vẫn được nhận bằng cấp quốc tế. Trong năm học này, một số trường đại học trong cả nước cũng tăng thêm nhiều chương trình hợp tác đào tạo với nước ngoài, các chương trình này vẫn cấp bằng của trường Việt Nam nhưng sinh viên có thể học liên thông tại nước ngoài các chương trình trên đại học.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết