30/11/2020 - 08:00

Học Bác, tích cực chăm lo cho dân 

Cán bộ, đảng viên ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, đã và đang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể. Nổi bật là vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, thu gom rác, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.

Cán bộ ấp Trường Thắng vận động dân trồng hoa tạo mỹ quan khu dân cư.

Cán bộ ấp Trường Thắng vận động dân trồng hoa tạo mỹ quan khu dân cư.

Đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ ấp Trường Thắng nghiêm túc triển khai chuyên đề từng năm và tổ chức cho đảng viên đăng ký những việc làm theo gương Bác cụ thể, thiết thực. Một trong những việc làm thường xuyên là tập trung vận động dân phát triển kinh tế hộ. Cán bộ ấp giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả để bà con chọn mô hình phù hợp, áp dụng; khuyến khích bà con mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, áp dụng những mô hình mới, hiệu quả kinh tế cao; vận động dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; giới thiệu người dân vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 2,2 tỉ đồng để phát triển kinh tế, học tập. Qua đó, bà con đã chuyển đổi 3ha sản xuất lúa sang trồng các loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao: sầu riêng, mít, nhãn, vú sữa…

Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, cán bộ ấp vận động người dân trồng hoa để khu dân cư đẹp hơn; phát quang để huyện đầu tư nạo vét các kênh thủy lợi. Cán bộ, đảng viên tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công bắc mới cầu bê tông do mạnh thường quân hỗ trợ vật tư. Anh Lê Văn Song, người dân ấp Trường Thắng, kể: “Gia đình tôi và nhiều người trong ấp góp ngày công xây dựng cầu... Bà con rất mừng khi cầu Cái Túc được xây mới, mở rộng 3,8m. Cầu được xây cao, ghe lớn qua lại dễ dàng”. 

Hiệu quả mô hình thu gom rác sinh hoạt gia đình cho thấy sự quyết tâm, kiên trì vận động của cán bộ, đảng viên trong ấp. Mô hình triển khai thực hiện trên tuyến đường từ Trạm Y tế xã đến kênh KH8, với 98 hộ tham gia. Đối với các tuyến đường xe lấy rác chưa vào được, cán bộ ấp vận động người dân đào hố chôn rác. Theo đồng chí Lý Thị Mười Hai, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thắng, trước đây, do chưa có xe thu gom rác, nhiều hộ vứt rác xuống kênh rạch. Cán bộ ấp họp dân, vận động bà con đóng góp tiền, gom rác bỏ vào thùng đựng rác bên đường để nhân viên thu gom. Bà Trần Thị Xem, người dân ấp Trường Thắng, phấn khởi nói: “Cán bộ ấp thường xuyên vận động, các hộ đã ý thức hơn trong việc thu gom rác, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình và cộng đồng”.

Cán bộ ấp chú trọng chăm lo an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đầu năm đến nay, ấp phối hợp vận động khoảng 1.200 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm (trị giá 200.000 đồng/phần) hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 300 quyển tập, 50 bộ quần áo cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với xã xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà. Năm 2020, ấp có 1 hộ thoát nghèo. Hiện nay, ấp còn 3 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Trong niềm vui có căn nhà mới, chị Nguyễn Thị Nhung ở ấp Trường Thắng, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi đều đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nhờ cán bộ xã, ấp giúp đỡ, gia đình tôi có căn nhà tường vững chãi. Con trai tôi học lớp 6 cũng được ấp tặng tập, quần áo”.

Đồng chí Lý Thị Mười Hai, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Thắng, cho biết: “Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực, có lợi cho dân; nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết