30/01/2023 - 15:56

Học Bác, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng nêu cao tính tiên phong, gương mẫu "nói đi đôi với làm", tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. Qua đó, huy động các nguồn lực quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Cán bộ khu vực An Phú (bên phải) trao quà Tết hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đây, với 2ha đất, ông Vương Phú Kiệm ở khu vực An Phú, trồng cam sành, quýt nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nghe cán bộ khu vực vận động chuyển đổi sản xuất và được giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trợ giá cây giống, ông mạnh dạn cải tạo vườn, chuyển sang trồng sầu riêng, thanh nhãn, vú sữa. Ông Phú Kiệm cho biết: "Nhờ động viên, hỗ trợ của cán bộ khu vực, năm 2020, tôi có tiền cải tạo đất, trồng150 gốc sầu riêng, 100 gốc thanh nhãn, 120 gốc vú sữa. Trong khi cây chưa phát tàn, tôi trồng đu đủ, cho thu nhập hơn 120 triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, sầu riêng, nhãn, vú sữa xanh tốt, hứa hẹn gia đình thu nhập khấm khá trong thời gian tới".

Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế, từ năm 2020 đến nay, cán bộ khu vực An Phú còn vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư mở rộng tuyến giao thông rạch Ngã Bát (bên trái) từ 2m ra 4m và tráng bê tông khang trang. Cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp 32 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng tuyến giao thông rạch Ngã Bát (bên phải); vận động xã hội hóa 35 triệu đồng thay 1 cây cầu ván bằng cầu sắt; vận động khoảng 12 triệu đồng đổ đá giặm vá các tuyến giao thông xuống cấp... Ông Huỳnh Văn Thạch ở khu vực An Phú, nói: "Từ khi có đèn chiếu sáng, bà con đi lại ban đêm thuận lợi, an toàn. Nhờ cán bộ khu vực vận động mà tuyến đường được mở rộng, bê tông sạch đẹp".

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên khu vực An Phú quan tâm chăm lo cho đời sống của người dân, như: giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2,3 tỉ đồng, động viên bà con chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài ra, theo ông Trịnh Hữu An, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, từ năm 2020 đến nay, cán bộ khu vực phối hợp cán bộ phường vận động sửa chữa 3 căn nhà, giúp bà con có nơi ở ổn định. Riêng năm 2022, cán bộ khu vực phối hợp vận động xã hội hóa hơn 2 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 3.000 quyển tập, 200 ba lô tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; các đảng viên và nhà hảo tâm cũng hỗ trợ 550.000 đồng hằng tháng cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn để 3 con nhỏ được đến trường.

Nhằm chuẩn bị cho bà con đón Tết Nguyên đán năm 2023 đầm ấm, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động nhà hảo tâm hơn 1,3 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm. Trong những ngày cận Tết, tại nhà văn hóa khu vực, cán bộ khu vực trực tiếp phát quà, đồng thời mang quà phát tận nhà những hộ già yếu, đi lại khó khăn. Nhận phần quà từ cán bộ khu vực đến tận nhà trao tặng, bà Ðinh Thị Xứng, 70 tuổi ở khu vực An Phú, xúc động nói: "Vợ chồng tôi lớn tuổi, đi lại khó khăn, rất mừng và cảm ơn cán bộ khu vực mang quà đến tận nhà". Còn bà Trần Thị Ưỡng, 83 tuổi, bày tỏ: "Tôi sống một mình, nhờ cán bộ khu vực cùng bà con xung quanh thường xuyên giúp đỡ, tặng quà mà tôi no ấm trong những ngày Tết". Chính những hành động thiết thực chăm lo từ các cán bộ các cấp mà từ năm 2021 đến nay khu vực An Phú không còn hộ nghèo. Hiện nay, khu vực còn 7 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực An Phú, cho biết: "Chi bộ khu vực An Phú tiếp tục triển khai và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang, thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới...".

Chia sẻ bài viết