18/05/2025 - 18:15

Học Bác, thiết thực chăm lo cho dân 

Hiện nay, khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều không còn hộ nghèo; nhiều tuyến đường, hẻm được nâng cấp khang trang… Ðó là kết quả từ hành động cụ thể của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Công nhân thảm nhựa mặt đường đường Ung Văn Khiêm.

 

Theo đồng chí Lê Thúy Hằng, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 3, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Ðảng ủy bộ phận, chi ủy các chi bộ tổ chức cho ÐV đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ cá nhân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Một trong những hành động CB, ÐV khu vực tập trung thực hiện là vận động nhân dân chỉnh trang đô thị. Trong những ngày giữa tháng 5, các công nhân thảm nhựa tuyến đường Ung Văn Khiêm và đường Trần Quang Khải. Ông Nguyễn Trần Hiếu, người dân khu vực 3, cho biết: “Bà con rất phấn khởi khi các tuyến đường được Nhà nước đầu tư nâng cấp cao ráo, lát gạch vỉa hè sạch đẹp. Ðường được nâng cấp, không còn bị ngập khi mưa lớn, đô thị đẹp hơn”. Ngoài ra, từ năm 2022 đến nay, CB, ÐV khu vực 3 đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều hẻm, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu dân cư.

Song song với việc nâng cấp đường, hẻm, CB, ÐV khu vực 3 tuyên truyền, vận động nhân dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định; phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị; ra quân vệ sinh làm sạch đẹp đường, hẻm. Ðồng thời, phối hợp vận động xã hội hóa lắp cột cờ, cán cờ, may lá cờ tặng nhân dân, với tổng trị giá khoảng 42 triệu đồng; vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng hẻm 164 đường Nguyễn Trãi, với tổng trị giá 14 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí nạo vét cống… Chị Trần Phạm Lan Thi, người dân khu vực 3 nói: “Trước đây, khi treo cờ Tổ quốc, mỗi nhà treo mỗi kiểu. CB khu vực vận động, bà con đóng góp lắp cán cờ nên việc treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết được đồng bộ, trang trọng hơn”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ðảng ủy bộ phận, các chi ủy, ban nhân dân, các đoàn thể khu vực 3 nhiều năm liền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. CB, ÐV khu vực thường xuyên động vận động quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp phường sửa chữa nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở; vận động tập, quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Bà Ðỗ Thị Ngọc Bích, 71 tuổi, ở khu vực 3, bộc bạch: “Nhờ CB phường hỗ trợ xây dựng lại căn nhà đã xuống cấp, gia đình tôi mới có nơi ở ổn định”.

Thời gian qua, CB khu vực cũng hướng dẫn, giới thiệu nhiều người vay Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 8 hộ cận nghèo. Bà Lê Bửu Chín, 70 tuổi, người dân khu vực 3, bày tỏ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn mua thêm gà vịt bán, kiếm lời nhiều hơn. Cuộc sống gia đình đỡ vất vả”.

Những hành động thiết thực, hiệu quả của CB, ÐV khu vực 3 đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng việc “làm theo” gương Bác. Theo đồng chí Lê Thúy Hằng, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 3, Ðảng ủy sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; lãnh đạo CB, ÐV khu vực nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; huy động các nguồn lực chăm lo hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần xây dựng Ðảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết