07/04/2025 - 09:37

Học Bác, nâng cao chất lượng dạy và học 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ (KT-CN) Cần Thơ lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý; tăng cường nghiên cứu khoa học; phối hợp đào tạo, giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp… Qua đó, góp phần đưa chất lượng đào tạo của Trường ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðảng bộ Trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 nhận Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Yên Chi, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học KT-CN Cần Thơ, hằng năm, Ðảng ủy Trường chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai đến đảng viên (ÐV), viên chức (VC), người lao động (NLÐ), người học nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các chi bộ thảo luận, liên hệ thực tiễn gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân. Trang thông tin điện tử của Trường có chuyên mục “Góc học tập Bác” với nhiều bài viết của ÐV, VC, NLÐ hoặc sưu tầm các bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ xây dựng “Góc học tập và làm theo Bác” với nhiều hình ảnh, tài liệu, sách về Bác; phân công ÐV báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của cá nhân…

Chị Hoàng Thị Phương Thảo, giảng viên kiêm nhiệm Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên - Khởi nghiệp, cho biết: “Tôi phụ trách quản lý hồ sơ sinh viên (SV); giải đáp thắc mắc của SV… Trong giao tiếp ứng xử, tôi hòa nhã, lắng nghe và quan tâm giải đáp những thắc mắc, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Bản thân phải nắm vững công tác tuyển sinh, các quy định của Trường… để tư vấn, giải đáp đúng...”.

Việc làm theo gương Bác đã lan tỏa trong ÐV, VC, NLÐ, người học với nhiều mô hình hiệu quả thiết thực, như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học, đạo đức và sáng tạo”, “Lắng nghe ý kiến của VC và SV”, “Phát huy sức mạnh đoàn kết trong đổi mới quản lý, nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo”, “Phòng làm việc sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tết trồng cây nhớ Bác”… Nhiều ÐV, VC, NLÐ, người học có những hành động thiết thực làm theo gương Bác được biểu dương. Lê Minh Trí, SV ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng khóa 9, chia sẻ: “Qua tuyên truyền của thầy cô, các hoạt động do Trường tổ chức, tôi cố gắng học tập và rèn luyện tốt. Trong học tập, tôi đạt xuất sắc 3 năm; được tuyên dương “SV 5 tốt” cấp thành phố năm 2024 và 3 năm cấp trường. Năm 2024, tôi được kết nạp vào Ðảng. Tôi nhận thấy mình phải gương mẫu trong các hoạt động cũng như học tập và rèn luyện tốt hơn nữa”.

Ðảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường chú trọng chỉ đạo cập nhật và cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội và sự phát triển của từng ngành học. Các đơn vị tập trung thông tin, quảng bá, giới thiệu 22 ngành đào tạo; tích cực khai thác, kết nối, tương tác với học sinh THPT qua mạng xã hội. Ðảng ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo thông qua tự đánh giá và đánh giá theo quy định kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Ðồng thời, tập trung điều chỉnh, cập nhật nội dung giảng dạy và đề cương chi tiết các học phần trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng. Trong 3 năm qua, Trường hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện đạt loại xuất sắc; thực hiện 87 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 2 đề tài cấp thành phố; 126 báo cáo khoa học các cấp; 94 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và 21 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ngoài nước; tăng cường kết nối hơn 100 doanh nghiệp và giới thiệu việc làm thành công cho 92% SV tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho ÐV, VC. ÐV Nguyễn Phúc Huy, giảng viên Khoa Công nghệ sinh học - Công nghệ hóa học - Công nghệ thực phẩm, nói: “Bên cạnh tự học, tôi được lãnh đạo trường tạo điều kiện thuận lợi học xong thạc sĩ và đang học tiến sĩ. Tôi tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm đặc trưng của trường. Ngoài ra, với vai trò Phó Bí thư Ðoàn, Chủ tịch Hội SV trường, tôi phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giúp SV tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tham quan các doanh nghiệp…”.

Ðồng chí Nguyễn Thị Yên Chi, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học KT-CN Cần Thơ, cho biết: “Ðảng ủy tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của ÐV, VC, NLÐ trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Ðồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo; tăng cường phối hợp tạo cơ hội thực tập và việc làm cho người học…”.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết