14/04/2025 - 09:10

Học Bác, làm việc có lợi cho dân 

Vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội… là những việc làm thiết thực mà Chi bộ ấp Nhơn Lộc 1A (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã và đang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, ấp Nhơn Lộc 1A không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cán bộ ấp Nhơn Lộc 1A (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Khi chúng tôi đến, các công nhân chuẩn bị đổ bê tông 2 bên mang cá dốc cầu Rạch Tre ở ấp Nhơn Lộc 1A. Ông Phạm Hữu Tài, người dân trong ấp nói: “Hai bên dốc cầu nhỏ, có độ cong nên bà con qua lại khó khăn. Nhờ Nhà nước đầu tư mở rộng mang cá 2 bên dốc cầu, bà con chạy xe qua lại an toàn”.

Tuyến đường Rạch Tre được nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Trước đây, tuyến đường này rộng 3m, có đoạn xuống cấp, mặt đường thấp, khi thủy triều dâng cao bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại, vườn cây ăn trái của người dân. Đồng chí Trương Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, cho biết: “Trước nhu cầu bức xúc của người dân, sau khi khảo sát, cán bộ (CB) thị trấn, ấp tổ chức họp dân nêu chủ trương làm đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ông Nguyễn Phi Hùng, người dân ấp bộc bạch: “Chính cách làm công khai, dân chủ, rõ ràng của CB, chúng tôi sẵn sàng hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng đường ra 3,5m. Bà con rất vui khi đường được mở rộng, giao thương thuận lợi, vườn cây ăn trái được bảo vệ khi có mưa lũ, triều cường dâng cao”.

Khi tuyến đường Rạch Tre được nâng cấp, mở rộng, CB, đảng viên (ĐV) ấp phối hợp các đơn vị lắp 24 trụ, bóng đèn chiếu sáng công cộng, với trị giá 70 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Bô, người dân ấp Nhơn Lộc 1A phấn khởi chia sẻ: “Có đèn chiếu sáng, đêm về khu dân cư sáng hơn. Bà con có việc đi lại vào ban đêm an toàn, tình hình an ninh trật tự cũng đảm bảo”. Theo đồng chí Trương Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, từ năm 2023 đến nay, CB, ĐV ấp phối hợp vận động nhân dân đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư nâng cấp mở rộng 1 tuyến đường; vận động nhân dân đóng góp 176 triệu đồng và nhiều ngày công lao động nâng cấp cầu, đường, giao thương được thuận lợi, an toàn.

Bên cạnh đó, CB, ĐV ấp vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; tạo điều kiện để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2022 đến nay, CB, ĐV ấp vận động xã hội hóa 6 tấn gạo, 530 phần quà với tổng trị giá khoảng 279 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với huyện xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết và vận động xã hội hóa xây dựng 4 căn nhà tình thương giúp người dân “an cư lạc nghiệp”. Ông Lê Văn Bồ phấn khởi nói: “Cuộc sống gia đình khó khăn, căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ CB ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, gia đình tôi có căn nhà tường vững chắc”. Hiện nay, ấp Nhơn Lộc 1A không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí Trương Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, cho biết: “Chi ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tiếp tục phối hợp nâng cấp các tuyến đường giao thông xuống cấp, lắp đèn chiếu sáng công cộng, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết