23/04/2023 - 18:41

Học Bác làm tốt công tác "Dân vận khéo" 

Bài, ảnh: THANH THY

Chi ủy Chi bộ ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Hiện nay, ấp không có hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo.

Đường giao thông ấp Ba Cao được nâng cấp, phục vụ việc lưu thông của người dân an toàn. 

Tuyến giao thông ở tổ 3 thuộc ấp Ba Cao vừa được nâng cấp từ sự đoàn kết của CB, ÐV và nhân dân trong ấp. Anh Châu Thanh Cường, người dân ấp Ba Cao, cho biết: "Tuyến đường này xuống cấp, đi lại khó khăn. CB ấp vận động nhân dân đóng góp tiền mua cát, đá, xi măng và ngày công lao động cùng nhau sửa chữa. Nay tuyến đường khang trang, giao thương thuận lợi, an toàn". Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ba Cao, ấp có tuyến đê bao gần 3km bảo vệ khoảng 120ha vườn, rau màu, ruộng. Năm 2022, sau khi huyện đầu tư nạo vét các rạch, CB ấp vận động nhân dân san lấp mặt bằng vừa làm đường giao thông, vừa gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái...

Một trong những việc Chi bộ ấp Ba Cao tập trung thực hiện là vận động nhân dân áp dụng những mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng màu… Ðồng thời, phối hợp cùng CB xã, các cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2 tỉ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh...

Trước đây, gia đình ông Võ Văn Tiến có 15.000m2 đất trồng lúa, hiệu quả kinh tế không cao. Qua các cuộc họp, nghe CB xã, ấp vận động, ông chuyển khoảng 5.000m2 đất trồng lúa sang trồng dưa hấu; tận dụng các bờ trồng khoảng 2.500 giỏ hoa bán vào dịp Tết và cải tạo 4.000m2 vườn kém hiệu quả trồng sầu riêng, xoài. Ông Tiến cho biết: "Mô hình sản xuất của gia đình tôi cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Hiện nay, sầu riêng đã cho trái chiếng, năm sau trái nhiều hơn, thu nhập gia đình sẽ khấm khá hơn". Gia đình anh Châu Văn Cang ở ấp Ba Cao thoát nghèo, có cuộc sống khá hơn nhờ CB ấp, xã giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Anh Cang chia sẻ: "Nhờ có vốn, tôi đầu tư cải tạo vườn trồng 70 gốc sầu riêng. Số vốn còn lại tôi mua cá trê, cá tra ở Long Xuyên chở về bỏ mối cho các chợ ở TP Cần Thơ, lời khoảng 1 triệu đồng/ngày".

Ngoài ra, hằng năm, CB, ÐV ấp vận động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm ủng hộ trung bình 70 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng nhà cho hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Chị Trần Ngọc Hiền ở ấp Ba Cao, bộc bạch: "Căn nhà cũ của tôi xuống cấp, cây bị mục và dột khi mưa lớn. Vợ chồng tôi làm thuê, cuộc sống khó khăn, không có tiền sửa lại nhà. Nhờ CB các cấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường vững chắc để ở".

Ðồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ba Cao, cho biết: "Chi bộ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng CB, ÐV và nhân dân, từ đó, hiệu quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong ấp nâng lên rõ rệt. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của CB, ÐV trong chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp hạ tầng giao thông, vận động người dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".

Chia sẻ bài viết