04/03/2024 - 09:53

Học Bác, làm tốt công tác dân vận 

Chi bộ khu vực Thới Ngươn A (phường Phước Thới, quận Ô Môn) lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, hằng năm Chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Cán bộ khu vực Thới Ngươn A thăm mô hình nuôi ốc của gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên.

Lưu thông trên tuyến đường Rạch Chanh được bê tông, trải nhựa thẳng tắp, người dân khu vực Thới Ngươn A ai cũng vui mừng. Theo đồng chí Nguyễn Trường Bon, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn A, tuyến đường trước đây xuống cấp, đi lại khó khăn. CB, ĐV khu vực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xi măng, cát, đá trị giá khoảng 55 triệu đồng và người dân đóng góp 80 ngày công lao động để nâng cấp tuyến đường. Anh Võ Hoàng Nghĩa, người dân khu vực Thới Ngươn A, nói: “Những ngày làm đường, rất đông bà con cùng tham gia đổ bê tông, trải nhựa mặt đường. Giờ đây, đường khang trang, lưu thông thuận tiện. CB, ĐV khu vực còn vận động làm cổng chào, xây bồn trồng hoa tạo cảnh quang tuyến đường đẹp”.

Năm 2023, CB, ĐV khu vực Thới Ngươn A cũng vận động khoảng 50 triệu đồng giặm vá tuyến giao thông xuống cấp, phục vụ nhân dân lưu thông an toàn; lắp mới 30 cột cờ và xây dựng 2 cổng chào. Đồng thời, vận động nhân dân phát quang, bàn giao mặt bằng để quận đầu tư nạo vét kênh thủy lợi nội đồng dài 850m phục vụ sản xuất nông nghiệp và làm đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái...

Bên cạnh đó, CB, ĐV khu vực Thới Ngươn A còn phối hợp CB phường, các cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trước đây, khu vườn của gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên trồng nhãn, sa pô nhưng qua nhiều năm, cây già cỗi, hiệu quả kinh tế không cao. Anh đã nuôi thử khoảng 16kg ốc bưu đen trong ao quanh vườn. Anh Nguyên chia sẻ: “Ban đầu, tôi chỉ nuôi diện tích nhỏ, dần dần đầu tư đào thêm 2 ao nuôi ốc số lượng nhiều hơn. Năm 2023, gia đình tôi bán ốc thịt và trứng ốc được khoảng 95 triệu đồng. Tôi vừa được CB phường, khu vực giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất làm hàng rào ngăn chuột vào cắn ốc sinh sản”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân cũng được CB, ĐV khu vực Thới Ngươn A chú trọng thực hiện. Điển hình như dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, CB, ĐV khu vực vận động 36 phần nhu yếu phẩm, 700kg gạo hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn; vận động 12 bộ quần áo hỗ trợ 6 trẻ. Trước đó, trong năm 2023, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động xây dựng 3 căn nhà tình thương; xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa; vận động 300 quyển tập, 200 cây viết tặng học sinh… Chị Nguyễn Thị Mới, người dân khu vực Thới Ngươn A, cho biết: “Tôi bị bệnh tim không làm được việc nặng. Chồng và các con làm thuê, thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, gia đình không có tiền cất lại. Nhờ CB khu vực vận động, hỗ trợ cất lại căn nhà mới, gia đình tôi có nơi ở vững chắc, an tâm lao động cải thiện cuộc sống”.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, năm 2023, Chi bộ khu vực Thới Ngươn A được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Trường Bon, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn A, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; vận động nhân dân nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; đồng thời, vận động người dân phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết