Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân khu vực 4 (phường Trà An, quận Bình Thủy) chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần làm cho khu dân cư khang trang, người dân có cuộc sống no ấm. Bài học dựa vào dân, khơi dậy sức dân được CB, ĐV Đảng bộ bộ phận khu vực 4 vận dụng hiệu quả. Suốt 5 năm liền, Đảng bộ bộ phận khu vực 4 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.
![Học Bác, dựa vào dân chăm lo cho dân](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/5-1.webp)
Với sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân, nhiều hẻm ở khu vực 4 được nâng cấp khang trang.
Tết năm nay, người dân ở nhánh 2 của hẻm 3, ăn Tết vui hơn khi hẻm được nâng cấp khang trang. Chị Huỳnh Thị Trang, người dân sống trong hẻm, chia sẻ: "Trước nay, mặt hẻm có chỗ xuống cấp, mưa lớn đọng nước. Bà con đã đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm cao ráo, sạch đẹp. Mỗi người cùng góp sức xây dựng khu dân cư văn minh".
Cạnh nhà văn hóa khu vực 4 là khu thể thao được xây dựng với những thiết bị tập luyện thể dục thể thao; vách tường được trang trí bằng những bức tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường; xung quanh được bố trí băng ghế đá, hoa kiểng rất đẹp... Anh Nguyễn Các Đằng, người dân khu vực 4, cho biết: "Trước đây, khu đất này nhiều cỏ, rác. CB khu vực vận động phát quang, đổ bê tông, lắp dụng cụ thể thao và đèn chiếu sáng… Buổi chiều, tối hay sáng sớm bà con đến đây tập thể dục, trẻ nhỏ có nơi vui chơi. Cạnh bên là vườn thuốc nam của Hội Chữ thập đỏ phường đã tạo không gian của khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp". Công trình cải tạo khu đất bỏ hoang thành khu thể thao được thực hiện với tổng trị giá 175 triệu đồng.
Nét nổi bật ở khu vực 4 là Nhà văn hóa khu vực được nâng cấp với đầy đủ thiết chế, bàn ghế mới, máy lạnh, sân được lát gạch, có mái che… Đồng chí Nguyễn Văn Chương cho biết: "Nhà văn hóa được nâng cấp nhiều lần bằng hình thức xã hội hóa với tổng trị giá 250 triệu đồng. Nhờ sự đồng lòng ủng hộ của CB, ĐV và nhân dân mà Nhà văn hóa khu vực được xây dựng khang trang, làm nơi làm việc, hội họp, sinh hoạt cộng đồng của CB, ĐV, nhân dân khu vực".
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, cho biết: "Thấm nhuần lời dạy của Bác "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm", chuyện nâng cấp và xây dựng các cổng hẻm, lắp đèn chiếu sáng công cộng, lắp cột cờ mới… đều xuất phát từ nguyện vọng của dân. Tính chung, trong 5 năm qua, nhân dân khu vực đã đóng góp hơn 2,9 tỉ đồng nâng cấp hẻm, Nhà văn hóa khu vực, xây dựng khu thể thao…".
CB, ĐV khu vực 4 còn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân như: giới thiệu bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập; vận động tặng học bổng học sinh đậu đại học và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa tổ chức Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 cho các cháu thiếu nhi; hằng năm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và gạo thường xuyên cho 2 đến 3 hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện khu vực không còn hộ nghèo và còn 2 hộ cận nghèo. Chị Huỳnh Thị Thắm, người dân khu vực 4 nói: "Tôi làm phụ hồ, con trai lớn làm thuê. Tôi rất mừng khi được CB khu vực vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo hằng tháng; thường xuyên tặng thêm nhu yếu phẩm…".
Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ĐV khu vực nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm những việc mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy bộ phận cùng các chi ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo CB, ĐV thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm; phối hợp vận động nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp, xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh; hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khu dân cư văn minh.
Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN