21/10/2014 - 21:50

Học Bác, đoàn kết xây dựng quê hương

Những con đường bê tông phẳng lỳ, những hàng cây xanh ngát chạy dài tít tắp… là diện mạo mới của xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, hôm nay. "Xã Thạnh Thắng vừa được công nhận Xã văn hóa. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn yếu để được công nhận xã nông thôn mới trong năm nay. Làm theo lời Bác, chúng tôi gắn xây dựng quê hương với xây dựng nếp sống văn minh. Đó là ứng xử giữa người với người, con người với thiên nhiên…" – Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Thắng- Nguyễn Quang Hiến trải lòng.

Sau một hồi giới thiệu về tuyến đường do nhân dân ấp vừa xây dựng, thầy giáo Đinh Văn Định (ngụ ấp C1, xã Thạnh Thắng) chỉ tay về phía hàng dừa trồng cặp tuyến đường, nói với vẻ phấn khởi: "Đường đẹp là chuyện đã làm được rồi. Tôi và bà con đang trồng dừa để vài năm nữa có thêm bóng mát và huê lợi. Anh nhìn xem, còn gì đẹp bằng nếu con đường này rợp bóng cây và trên những trụ đèn đỏ thắm một màu cờ trong dịp Lễ, Tết…". Chứng kiến những đổi thay của quê hương, thầy Định rất tự hào khi mình đã chung tay góp sức vào xây dựng. Nhớ năm trước, con đường đi ngang qua nhà thầy còn lỏm chỏm gạch thẻ, nay đã phẳng phiu, xe chạy êm ru. Học sinh trong xã ra thị trấn Thạnh An học chỉ mất 15 phút thay gì nửa tiếng đồng hồ như trước kia. Và để góp sức cùng bà con, thầy Định đã phá bỏ hàng rào nhà trị giá trên 10 triệu đồng, hiến gần 70 m2 đất để làm đường đi. Xây dựng lại hàng rào mới nhưng sợ người đi đường nguy hiểm thầy lại tiếp tục dời vào trong. Bởi theo thầy, Bác Hồ thường làm những việc nhỏ, gần gũi với đời sống để giáo dục mọi người. Học theo gương Người, thầy luôn sống hòa nhã với hàng xóm, đi đầu trong các hoạt động của địa phương...

Nhiều người dân ở ấp C1, xã Thạnh Thắng đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, nhà cửa... để góp đất làm tuyến đường dài 5km.

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhân dân ấp C1 đã xây dựng đường bê tông dài 5 km vào tháng 10-2013. Mới đây, nhân dân trong ấp tiếp tục đóng góp làm đèn đường trên đoạn đường dài 3 km. Ông Nguyễn Kim Thoa, Trưởng ấp C1, cho biết: "Trước đây, đèn đường nằm tuốt ở trong, bị cây che khuất nên ánh sáng rất yếu. Sau khi chúng tôi dời các trụ đèn ra sát lề đường, ban đêm đường sáng bưng. Qua thống nhất với bà con, chúng tôi đã thiết kế các trụ đèn thành nơi treo cờ Tổ quốc luôn". Theo ông Nguyễn Kim Thoa, người dân trong ấp mỗi khi được vận động làm các công trình công cộng đều ủng hộ và tích cực đóng góp cùng nhau thực hiện. Nhiều người đã tự nguyện hiến đất, phá hàng rào, dỡ nhà… để con đường thẳng tắp, mở rộng 3,5m theo tiêu chí xã nông thôn mới. Trong thời gian vận động làm đường, biết trong ấp có 8 hộ dân khó khăn, ông Thoa chủ động cho mượn gần 50 triệu đồng để đóng góp làm đường. "Nhằm tạo niềm tin trong bà con, chúng tôi để mọi người thanh toán tiền mua vật liệu xây dựng. Việc làm này vừa thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng tiền đóng góp của người dân, vừa để người dân thấy mình có trách nhiệm hơn với việc xây dựng xóm làng" - ông Thoa cho biết.

Theo ông Nguyễn Quang Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Thắng, Đảng ủy xã đã tổ chức lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, như: UBMTTQVN xã gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Hội Nông dân xã gắn với phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" và xây dựng nông thôn mới; Đoàn Thanh niên gắn với phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"…. Điển hình như UBMTTQVN xã đã quán triệt Ban thường trực, các thành viên nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, vận động nhân dân các ấp thực hiện nhiều công trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 3 năm qua, nhân dân 3 ấp đã chung tay xây dựng các tiêu chí Xã văn hóa, Xã nông thôn mới, như: kiên cố hóa đường bê tông dài 12,5 km ở ấp D1 với kinh phí 6,2 tỉ đồng; làm đường bê tông dài 10 km ở ấp B1 trị giá 5 tỉ đồng; xây dựng 11 cổng rào an ninh trật tự trị giá gần 40 triệu đồng… Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân địa phương đều hỗ trợ nhau tích cực trong thực hiện các công trình.

UBMTTQVN xã Thạnh Thắng cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các linh mục về những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương để các linh mục góp ý, vận động giáo dân cùng thực hiện. Qua đó, nhiều linh mục đi đầu trong các công trình, phần việc tại địa phương, như: Linh mục Đặng Văn Rao, Chánh xứ Thanh Long (ấp D1); Linh mục Phạm Hồng Nhật, Chánh xứ Hải Hưng (ấp C1)… Ông Đinh Xuân Kỳ, Chủ tịch UB MTTQVN xã, cho biết: "Thạnh Thắng có đông đồng bào theo đạo Công giáo nên UB MTTQVN xã luôn phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc trong vận động người dân tham gia xây dựng đường đi, cảnh quan, môi trường... Chủ trương của xã hợp lòng dân nên các chức sắc, chức việc đều ủng hộ nhiệt tình". Năm 2014, UB MTTQVN xã đăng ký thực hiện 8 mô hình "Dân vận khéo", như: Sáng - xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư ấp D1, Xây dựng cách đồng lớn, Vận động nhân dân thu gom rác thải ở ấp B1… Qua tổng kết, đa số các mô hình đều đạt kết quả tốt. Riêng mô hình "Sáng - xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư ấp D1" vừa được UBND huyện tặng giấy khen.

Đầu năm 2014, Đảng ủy xã Thạnh Thắng đã tổ chức cho các chi bộ ký cam kết xây dựng đơn vị vững mạnh; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn các đoàn thể nâng cao năng lực, đổi mới trong tập hợp quần chúng. Qua đó, có nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, như: ông Nguyễn Quang Trung (ấp C1), ông Nguyễn Văn Hùng (ấp D1)… Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo các chi bộ đưa vào sinh hoạt lệ những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Mỗi chi bộ sẽ chọn một chủ đề luân phiên thảo luận, vận dụng, liên hệ thực tiễn với từng tập thể, cá nhân để thấy mặt được, chưa được nhằm chấn chỉnh, phát huy. "Chúng tôi nghĩ rằng cán bộ, đảng viên hay nhân dân đều có trách nhiệm với xã hội. Dù trách nhiệm mỗi người khác nhau, nhưng trước hết phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp. Vì vậy, chúng tôi đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân cụ thể việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng hiệu quả trong công tác, lao động sản xuất. Trong đó, vấn đề tiết kiệm được phát động sâu rộng để mọi người cùng thực hiện các tiêu chí còn yếu trong xây dựng Xã nông thôn mới" - ông Nguyễn Quang Hiến, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết