14/06/2021 - 16:07

Học Bác, chăm lo đời sống nhân dân 

Chi bộ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng luôn chú trọng lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05). Từ năm 2018 đến nay, khu vực không còn hộ nghèo, khu dân cư ngày càng văn minh.

Cán bộ khu vực Yên Hạ (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân.

Theo đồng chí Hứa Việt Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Hạ, Chi bộ quán triệt cho các đảng viên thực hiện đầy đủ những nội dung của Chỉ thị số 05. Ðồng thời xem đây là sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Các đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm phù hợp với nhiệm vụ cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hẻm 421, khu vực Yên Hạ được nâng cấp khang trang trong sự phấn khởi của nhân dân. Ðồng chí Hứa Việt Thanh cho biết: “Chuyện nâng cấp hẻm xuất phát từ nguyện vọng của dân. Bà con đóng góp tiền, ngày công trị giá 40 triệu đồng nâng cấp hẻm khang trang, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh”. Nhìn hẻm sạch đẹp, ông Nguyễn Văn Út, người dân sống trong hẻm, kể: “Trước đây, mặt hẻm thấp, xuống cấp nên mỗi khi mưa lớn sình lầy, thủy triều dâng cao gây ngập. Nhờ cán bộ khu vực tổ chức nâng cấp, hẻm được bê tông khang trang. Tôi thấy cán bộ khu vực không chỉ lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết của bà con trong đóng góp xây dựng hạ tầng khu dân cư”.

Nhằm tạo mỹ quan đô thị, cán bộ khu vực Yên Hạ vận động nhân dân xây dựng tuyến đường cặp mé sông (từ tổ 1 đến tổ 5) thực hiện mô hình không vứt rác xuống sông, để rác đúng nơi quy định; vận động bà con không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thường xuyên quét dọn để xây dựng tuyến đường Trần Hưng Ðạo an toàn giao thông, sạch đẹp. Anh Nguyễn Ðức Tâm ở khu vực Yên Hạ, nói: “Trước đây, người dân hay vứt rác xuống sông, đường sá, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Nhờ cán bộ khu vực vận động, người dân ý thức hơn, bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên quét dọn trước cửa nhà, vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mình và xây dựng khu dân cư văn minh”.

Các cán bộ khu vực đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân. Theo ông Phùng Bá Tấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Yên Hạ, 5 năm qua, cán bộ khu vực phối hợp Mặt trận phường xây dựng 3 căn nhà Ðại đoàn kết giúp người dân có nơi ở ổn định. Chi hội Chữ thập đỏ khu vực vận động xã hội hóa hỗ trợ 10kg gạo cho 2 hộ cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhiều phần quà, gạo cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 19 hộ cận nghèo. Bà Diệp Thị Kim Khanh, 77 tuổi, chia sẻ: “Tuổi tôi đã cao, cuộc sống gia đình dựa vào tiền các con làm thuê, bán vé số. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa lại. Tôi rất mừng khi được cán bộ phường, khu vực hỗ trợ sửa nhà và thường xuyên tặng quà, giúp gia đình giảm bớt khó khăn”. Còn anh Nguyễn Băng Tâm bộc bạch: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mà tôi có tiền mua bán phụ tùng và sửa xe gắn máy, thu nhập mỗi tháng hơn 4 triệu đồng”.

Theo đồng chí Hứa Việt Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Hạ, thời gian tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tập trung  chăm lo đời sống các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết