13/04/2020 - 09:29

Học Bác, chăm lo đời sống nhân dân 

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua trong nhân dân ấp Trường Bình, xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Nhất là việc phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế được chi bộ chú trọng lãnh đạo thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, khu dân cư ngày càng phát triển.

Cán bộ ấp Trường Bình (bên trái) thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Bình, thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19, vừa qua, cán bộ xã, ấp, sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hướng dẫn nhân dân khai báo y tế; vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương về phòng, chống dịch. Cán bộ ấp rà soát, lập danh sách những hộ bán vé số, cuộc sống khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, báo cáo về xã để hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân ấp Trường Bình, cho biết: “Nghe cán bộ xã, ấp vận động, tôi hạn chế ra khỏi nhà, chỉ đi chợ mua thực phẩm. Khi đi đeo khẩu trang, về nhà rửa tay cẩn thận. Mỗi người ý thức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, sẽ đẩy lùi dịch COVID-19”.

Trước đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ triển khai. Các đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Chi bộ ấp chú trọng giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả để nhân dân chọn mô hình phù hợp. Qua đó, nhân dân đã cải tạo 10ha vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao, như: sầu riêng, mít Thái, thanh nhãn…

Trong quá trình vận động nhân dân, nhiều đảng viên đã tiên phong thực hiện mô hình phát triển kinh tế, như đảng viên Nguyễn Thị Hồng. Trước đây, gia đình bà Hồng có 10.000m2 đất vườn trồng cam, cóc hiệu quả kinh tế không cao. Bà bàn bạc với gia đình cải tạo trồng sầu riêng, bưởi, xoài, mít... Khi cây ăn trái còn nhỏ, bà trồng xen ớt, có thêm thu nhập mỗi năm hơn 40 triệu đồng. Năm 2019, sầu riêng, mít có trái chiếng, thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Bà cũng đầu tư hệ thống tưới nước tự động 60 triệu đồng để giảm chi phí sản xuất, nhẹ công chăm sóc. Bà Hồng chia sẻ: “Tôi từng làm Bí thư Chi bộ ấp, vì thế, khi chi bộ phát động phong trào, mình phải gương mẫu tham gia. Điều kiện kinh tế gia đình ổn định, sẽ dễ thuyết phục bà con hơn, công tác vận động quần chúng mới đạt hiệu quả cao”.

Bên cạnh đó, Chi bộ ấp tích cực vận động bà con trồng lúa chất lượng cao, tham gia vào tổ hợp tác bơm nước tập thể. Đồng chí Nguyễn Văn Hận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Bình, cho biết: “Thấy bà con tự bơm tưới riêng lẻ, tốn nhiều chi phí, công sức mà hiệu quả không cao nên chúng tôi vận động bà con tổ chức bơm nước tập thể. Hiện nay, ấp có 2 tổ hợp tác bơm nước với diện tích 47ha”. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân ấp Trường Bình, bộc bạch: “Nghe cán bộ ấp vận động bơm nước tập thể, tôi đồng ý ngay, bởi việc này đem lại nhiều lợi ích: không tốn công canh giữ máy, điều chỉnh lượng nước phù hợp, đỡ tốn kém chi phí...”.

Các cán bộ ấp cũng thực hiện xã hội hóa vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, sửa chữa nhiều tuyến đường, cây cầu góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng xã nông thôn mới ngày càng khang trang. Năm 2019, Đoàn thanh niên hỗ trợ 50 bao xi măng, các cán bộ ấp đã vận động bà con đóng góp 10 triệu đồng và 60 ngày công lao động giặm vá tuyến đường trong ấp dài 2.340m. Hiện nay, được xã và mạnh thường quân hỗ trợ vật tư, các cán bộ ấp đã vận động bà con đóng góp ngày công, mua cây về xẻ ván để đổ trụ chuẩn bị bắc mới 3 cầu bê tông trong ấp. Ông Nguyễn Văn Đạt, người dân ấp Trường Bình, nói: “Bà con rất mừng khi 3 cây cầu được xây dựng mới. Nhờ đó, lưu thông thông suốt, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn”.  

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Bình, Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nâng cấp các tuyến giao thông, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Học Bác