28/06/2019 - 18:12

Dự án “Việt-Hàn chung tay chăm sóc”

Hỗ trợ phụ nữ kết hôn di cư và trẻ em Việt-Hàn cư trú tại Việt Nam 

(CT)- Ngày 28-6-2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ và Văn phòng Kocun Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Việt - Hàn chung tay chăm sóc giai đoạn I và ký kết bản ghi nhớ giai đoạn II.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho ông Seo Young Ho, Tham tán tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh; bà Shin Hye Soo, Chủ tịch Kocun Hàn Quốc.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả dự án đã mang lại trong 3 năm qua; đồng thời mong muốn các sở, ngành cùng Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục quan tâm ủng hộ và triển khai dự án một cách có hiệu quả. Hội LHPN thành phố tiếp tục quảng bá hoạt động của Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc trong toàn khu vực ĐBSCL; tăng cường vai trò, trách nhiệm, tích cực hợp tác với Kocun hơn nữa, đảm bảo các nội dung ký kết giai đoạn II được thực hiện theo đúng quy định...

Trong 3 năm qua, Dự án đã tổ chức tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp lý gia đình Việt - Hàn, hỗ trợ dạy nghề, học tiếng Hàn miễn phí cho phụ nữ hồi hương; xây dựng nhà ở,… Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động sinh hoạt nhóm cộng đồng gia đình đa văn hóa Việt - Hàn cho 1.500 lượt phụ nữ hồi hương, phụ nữ di trú và trẻ em Việt Hàn; dạy tiếng Hàn miễn phí cho 907 lượt phụ nữ hồi hương, phụ nữ kết hôn di trú, trẻ em Việt- Hàn, người lao động di trú, tình nguyện viên (trong đó có 178 người nhận chứng chỉ); dạy nghề cho phụ nữ hồi hương…

Tại Hội nghị, Hội LHPN TP Cần Thơ và Kocun Cần Thơ tiếp tục ký kết bản ghi nhớ Dự án “Việt -Hàn chung tay chăm sóc” giai đoạn II được thực hiện trong 36 tháng (từ tháng 7-2019 đến 30-6-2022), với sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Motor và Quỹ Cứu trợ phúc lợi xã hội Hàn Quốc, tổng kinh phí trong 3 năm là 600 triệu won (trên 11,8 tỉ đồng). 

 Dịp này, Hội LHPN TP Cần Thơ tặng Giấy khen cho Văn phòng Kocun tại Cần Thơ đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” giai đoạn 2016-2019.

Tin, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết