(CT) - Sáng 17-2, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế quận Ô Môn làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Ô Môn gồm: Công ty TNHH ADC (Nhà máy phân bón và Nhà máy chế biến lương thực Ô Môn) và Công ty Cổ phần may Việt Long Giang, nhằm nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong năm 2023.

Ðoàn làm việc tại Công ty Cổ phần may Việt Long Giang.
Thông tin đến đoàn, đại diện Công ty TNHH ADC cho biết, từ cuối năm 2022, ảnh hưởng từ thị trường thế giới, giá phân bón tăng từ 35-133%; nông sản xuất khẩu giảm… do vậy sản lượng sản xuất năm 2022 nhà máy phân bón đạt gần 68,7% so với kế hoạch đề ra năm 2022 (tăng 11,6% so với năm 2021). Nhận định năm 2023, ngành sản xuất phân bón vẫn còn nhiều khó khăn, quý I sản lượng tiêu thụ thấp, hy vọng sang quý II, III thị trường nhập khẩu nông sản tiêu thụ mạnh khi Trung Quốc và một số thị trường nước ngoài mở cửa, giá nguyên phụ liệu giảm, tình hình sản xuất của nhà máy sẽ ổn định trở lại. Ðối với mặt hàng gạo, năm 2022 xuất khẩu Nhà máy chế biến lương thực Ô Môn đạt khoảng 60%; gia công nội địa đạt khoảng 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân do những tháng cuối năm 2022, giá lúa cao nên doanh nghiệp không mạnh dạn ký hợp đồng xuất khẩu, dẫn đến kết quả xuất khẩu thấp. Năm 2023, nhận định tình hình sẽ còn nhiều khó khăn do lịch sản xuất vụ đông xuân ở miền Tây năm nay trễ khoảng 3 tuần so với mọi năm nên chưa thu mua, giá lúa cao (giá bình quân tại thu mua tại ruộng khoảng 6.600-7.000 đồng/kg)…
Ông Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần may Việt Long Giang, cho biết, nhà máy ổn định hoạt động sản xuất từ tháng 4-2022 với khoảng 1.200 công nhân với 24 chuyền sản xuất, thu nhập bình quân khoảng 7,3-7,5 triệu đồng/người/tháng, chủ yếu là lao động trẻ. Từ quý III, IV năm 2022 đến quý I, II năm 2023 ngành dệt may Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Việt Long Giang luôn đảm bảo đủ nguồn hàng để công nhân ổn định sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là công nhân không ổn định, tuyển dụng thường xuyên, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp tổn thất thêm chi phí (đào tạo nghề, giải quyết bảo hiểm xã hội…).
Ðại diện đoàn công tác, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, chia sẻ khó khăn và động viên các doanh nghiệp nỗ lực tìm giải pháp tích cực trong xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2023. Cho rằng năm 2023 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu; qua đó ông Hà Vũ Sơn cam kết sẽ hỗ trợ tích cực, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xuất khẩu. Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, Sở sẽ có báo cáo tham mưu trình UBND thành phố để tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Tin, ảnh: N.H