11/09/2016 - 09:44

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Hồ sơ ảo lại làm khổ các trường

Đến thời điểm này, tuyển sinh năm 2016 gần như đi đến hồi kết, tuy nhiên, một số trường đại học, cao đẳng vẫn tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Trong khi cơ hội vào đại học càng rộng mở, các trường lại khổ sở khi đối mặt với tình trạng hồ sơ ảo, thí sinh ảo.

* "Cửa" đại học rộng mở

 Thí sinh trúng tuyển đợt 1-2016 làm hồ sơ nhập học vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Qua hai đợt xét tuyển bổ sung, công tác tuyển sinh năm 2016 của một số trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) ở TP Cần Thơ gần như hoàn tất. Đơn cử như Trường ĐH Cần Thơ, chỉ tiêu tuyển năm 2016 là 8.200 sinh viên các ngành đại học chính quy. Tuyển sinh đợt 1, khoảng 85% thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục xác nhận nhập học, cùng với số thí sinh trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 1, Trường ĐH Cần Thơ kết thúc công tác tuyển sinh năm 2016. Đối với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, ngày 1-9 vừa qua, trường công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 với thêm 114 thí sinh trúng tuyển; mức điểm trúng tuyển của tổ hợp 3 môn (toán, hóa, sinh) từ 21,75 điểm đến 25 điểm (tùy ngành). Trong khi đó, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2-2016 cho 11 ngành ĐH. Điều kiện: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; trường xét tuyển thí sinh đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 thuộc cụm thi ĐH; tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 15 điểm và không môn nào trong tổ hợp môn thi xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống…

Tương tự, Trường CĐ Cần Thơ dành hàng trăm chỉ tiêu cho các ngành CĐ chính quy đợt 2; Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tuyển 600 chỉ tiêu các ngành CĐ chính quy và CĐ chính quy liên thông cho nguyện vọng bổ sung đợt 1. Riêng với Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, nguyện vọng bổ sung đợt 2, trường tuyển 200 sinh viên cho 17 ngành CĐ chính quy. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: Đợt 2, trường xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn thi thuộc khối A00, A01, B00, D01. Ở đợt 1, trường có trên 1.200 thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học; trong khi chỉ tiêu tuyển là 1.500 sinh viên.

* Nỗi lo hồ sơ ảo

TP Cần Thơ hiện có 5 trường ĐH, một phân hiệu ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, 6 trường CĐ; đó là chưa kể các trường trung cấp, trường nghề. Ngoài các trường ĐH "đàn anh" (ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ), một số trường ĐH, CĐ khác còn nhiều chỉ tiêu nên thí sinh có cơ hội chọn lựa. Quan trọng là thí sinh chọn lựa trường phù hợp năng lực, điều kiện kinh tế gia đình… Theo nhiều cán bộ quản lý đào tạo các trường, trong những đợt nhận hồ sơ, số lượng thí sinh dự tuyển vào trường khá cao (tăng gấp đôi, gấp ba lần so với chỉ tiêu tuyển). Tuy nhiên, khi có kết quả, hầu hết trường không khỏi lo lắng về tình trạng thí sinh ảo, hồ sơ ảo (tỷ lệ 40%-50%). Như Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, đợt 1 có trên 1.200 thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học (trong khi số trúng tuyển hơn 1.700 thí sinh), trường tuyển thêm hơn 200 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh nói: "Trường chuẩn bị kế hoạch tuyển nguyện vọng các đợt bổ sung để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bởi năm nào cũng xảy ra tình trạng thí sinh ảo".

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ở đợt tuyển bổ sung, mỗi thí sinh được 3 phiếu đăng ký xét tuyển nộp vào 3 trường (mỗi trường 2 ngành); đồng nghĩa với việc, mỗi thí sinh sẽ được dự tuyển vào 6 ngành học. Đó là chưa kể những thí sinh chọn nộp hồ sơ theo hình thức xét tuyển học bạ THPT vào các trường theo đề án tuyển sinh riêng thì số hồ sơ vượt xa so với số thí sinh thực có. Phần lớn những thí sinh có điểm trúng tuyển ĐH cao sẽ cùng lúc trúng tuyển vào trường CĐ. Như trường hợp của bạn Ng.Th.H. (quê U Minh, Cà Mau) trúng tuyển cùng lúc 3 ngành của 3 trường ở đợt 1. H. quyết định chọn học ngành hệ thống thông tin một trường ĐH công lập. Theo Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đợt 1, trường chọn 1.187 hồ sơ đạt yêu cầu, trong khi chỉ tiêu tuyển là 912 sinh viên, nhưng khi làm thủ tục xác nhận nhập học chỉ hơn 400 thí sinh. Qua 2 đợt xét tuyển, có hơn 700 thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học nên trường phải tuyển thêm đợt bổ sung. Tiến sĩ Dương Thái Công nói: "Trường dự đoán đợt tuyển tiếp theo tiếp tục xảy ra hồ sơ ảo, tăng đến 2/3. Bởi mỗi thí sinh có 3 phiếu đăng ký xét tuyển (mỗi phiếu/2 ngành) vào 3 trường nên gây khó khăn cho trường".

Năm nào cũng vậy, hồ sơ ảo trở thành "căn bệnh mãn tính" nhiều năm qua và năm nay càng nặng hơn. Theo các chuyên gia giáo dục, xảy ra tình trạng trên, do thí sinh, phụ huynh có ý thức cân nhắc lựa chọn trường, ngành nghề: Một là chọn trường ĐH có "thương hiệu" lâu năm; học cao đẳng, trung cấp hoặc ngành dễ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp... Anh Nguyễn Văn Kiên (quận Ninh Kiều) cho biết: "Tôi có hai người cháu vừa tốt nghiệp THPT 2016. Tôi định hướng cho một cháu chọn học một trường cao đẳng phù hợp với năng lực; cháu còn lại chọn học trường ĐH công lập ở Cần Thơ (không nên đi TP Hồ Chí Minh) để phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình".

Rõ ràng, bên cạnh việc đầu tư nguồn lực từ Trung ương, địa phương, tư vấn định hướng nghề nghiệp của gia đình, các trường cần tự nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo điều kiện đầu tiên để thu hút thí sinh.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết