06/03/2023 - 08:04

Hành động thiết thực vì dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nhiều tuyến đường, cây cầu ở ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền được nâng cấp, mở rộng; nhiều hộ dân được hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà mới… Ðó là những hành động thiết thực mà cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ ấp Trường Tây phối hợp thực hiện, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao...

Cán bộ ấp Trường Tây (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân.

Tuyến đường Cầu Nhiếm - Trường Thành được bơm cát, trải đá làm nền hạ chuẩn bị bê tông. Ðơn vị thi công tất bật hoàn tất các cây cầu sắt trên tuyến đường. Các hộ cũng làm mới hàng rào tạo cảnh quan tuyến đường đẹp. Ông Phạm Văn Thế, người dân ấp Trường Tây, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này chỉ  rộng 2m, xuống cấp. Do vậy, khi CB xã, ấp vận động, bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư mở rộng đường ra 4m. Cầu, đường mở rộng, đi lại an toàn, giao thương thuận lợi, đời sống người dân ngày càng cải thiện hơn”.

CB, ÐV ấp còn phối hợp vận động người dân đóng góp 68 triệu đồng và Nhà nước hỗ trợ 297 bao xi măng nâng cấp tuyến giao thông Bòng Bọng - Ông Cụt dài 310m, rộng 2m. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, người dân ấp Trường Tây, nói: “Tuyến đường này trước đây mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao là sình bùn lầy lội, trơn trợt, đi lại khó khăn, bà con phải gửi xe bên ngoài. Khi CB ấp vận động, bà con đồng tình đóng góp tiền mướn thợ, mua cát, đá cùng Nhà nước hỗ trợ xi măng làm đường bê tông sạch đẹp”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Tây, Chi ủy quán triệt cho CB, ÐV làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, tập trung là thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Ðồng thời, giới thiệu vốn vay, động viên bà con chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống… Ông Trần Ngọc Lẩm ở ấp Trường Tây, kể: “Trước đây, 1,1ha đất vườn của gia đình tôi trồng cam mật, cam sành. Sau đợt bệnh vàng lá gân xanh, cây suy kiệt, huê lợi rất ít. Ðược CB xã, ấp vận động, tôi mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng, thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, tôi được hỗ trợ vốn mua phân, thuốc và được tham gia các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh, sử dụng phân thuốc hợp lý để sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng”.

Từ đầu năm đến nay, Chi ủy lãnh đạo Ban Nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể ấp vận động xã hội hóa được 140 phần gạo, nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá hơn 200.000 đồng) hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, năm 2022, CB ấp phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng 2 căn nhà cho bà con còn khó khăn về nhà ở; vận động 400 quyển tập và viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 8 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập… Anh Nguyễn Văn Út Dứt được hỗ trợ xây dựng nhà, xúc động bày tỏ: “Trước đây, tôi làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh. Vợ tôi qua đời trong đợt dịch COVID-19. Thương hoàn cảnh cha con tôi, người anh cho đất và CB xã, ấp phối hợp vận động, hỗ trợ tôi cất căn nhà để cha con tôi có nơi ở ổn định. Tôi ráng làm để lo cho con ăn học”. Trong năm 2022, ấp có 1 hộ  thoát nghèo, 4 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, ấp còn 4 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo được CB, ÐV ấp phối hợp hỗ trợ nâng cao đời sống.

Ðồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Tây, cho biết: “Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, vì lợi ích của nhân dân. Trong đó, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể ấp vận động người dân xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Chia sẻ bài viết