23/09/2014 - 21:28

Hàng hóa của thành phố vẫn khó tiếp cận siêu thị

(CT)- Chiều 23-9-2014, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp với các siêu thị đang hoạt động tại TP Cần Thơ. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp cùng với sự tham dự lãnh đạo một số sở, ngành hữu quan và các siêu thị đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, hoạt động của các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố thời gian qua tích cực, hiệu quả. Tạo công ăn việc làm cho trên 1.300 lao động trực tiếp làm việc tại các siêu thị; liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của địa phương. Một số siêu thị tích cực còn tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, thực hiện tốt chương trình hàng Việt về nông thôn, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. 8 tháng đầu năm 2014 của 8 siêu thị (Co.opmart, Big C, Vinatex, Metro Cash & Carry, Vinatex mini, Nguyễn Kim, Điện máy Chợ Lớn) đạt gần 1.573 tỉ đồng. Khoảng 90% hàng hóa bày bán tại các siêu thị là Việt với khoảng 2.000 mặt hàng. Giá trị sản phẩm hàng hóa của TP Cần Thơ được tiêu thụ tại 4 siêu thị (Co.opmart, Big C, Vinatex, Metro Cash & Carry) trong năm 2013 và 8 tháng đầu năm 2014 là 123,43 tỉ đồng. Tuy nhiên, lượng hàng hóa của địa phương vào siêu thị vẫn chưa nhiều, chủ yếu là những mặt hàng nông sản, tiêu dùng nhỏ lẻ có giá trị thấp...

Bàn về công tác kết nối giữa siêu thị với địa phương trong việc đẩy mạnh đưa hàng hóa của TP Cần Thơ vào các siêu thị, đại diện lãnh đạo các siêu thị cho rằng, hàng hóa của địa phương còn thiếu đa dạng, các kênh xúc tiến của thành phố chưa mạnh để hỗ trợ quảng bá giới thiệu hàng hóa của địa phương cho các kênh siêu thị. Nhiều đơn vị, đặc biệt là các đơn vị nhỏ lẻ còn e ngại trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ chứng nhận hàng hóa,… Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành cũng đưa ra những điểm yếu của hàng hóa địa phương trong kết nối với các kênh thương mại hiện đại. Trong liên kết hợp tác, giữa hai bên (nhà cung ứng và thu mua) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: đơn vị cung ứng chưa nắm vững thông tin về tiêu chuẩn hàng hóa, người dân còn chưa "mặn mà" với cách làm ăn kiểu mới…

Đồng chí Lê Hùng Dũng, cho biết: những năm trở lại đây ngành thương mại dịch vụ tại TP Cần Thơ phát triển khá nhanh. Đó là sự ra đời của hàng loạt các kênh thương mại siêu đại như siêu thị, trung tâm thương mại. Với điểm mạnh hàng hóa là nông sản, định hướng của TP Cần Thơ trong thời gian tới là cơ cấu xây dựng ngành nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa sản xuất đạt các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước. Qua cuộc họp, lãnh đạo thành phố sẽ ghi nhận ý kiến của các siêu thị từ đó sẽ có những định hướng phát triển cho các đơn vị sản xuất trên địa bàn để xây dựng được nguồn hàng chất lượng cao không chỉ cung ứng cho các kênh phân phối cao cấp, hiện đại như nhà hàng, siêu thị mà còn phục vụ thị trường xuất khẩu.

Nam Hương

Chia sẻ bài viết