30/10/2009 - 08:26

Hải Phòng: Hoảng loạn vì khí độc công nghiệp của Công ty cổ phần Thép Việt Nhật

Sáng 28-10, thêm 46 học sinh và một cô giáo của Trường Trung học cơ sở (THCS) Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, tức ngực, khó thở vì hít phải khí độc. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, số người phải nhập viện lên tới 73 người vì ngộ độc khí. Hầu hết tất cả thầy trò và người dân xung quanh đều cho rằng nguyên nhân là do khí thải công nghiệp của Công ty cổ phần Thép Việt Nhật gây ra.

Giờ kiểm tra môn tin học của lớp 6D Trường THCS Quán Toan phải bỏ dở giữa chừng vì em Đào Khánh Chi bỗng dưng bị ngất và gục xuống bàn. Cả lớp 6D bắt đầu cảm thấy khó thở, tức ngực vì hít phải khói độc hại bay từ phía nhà máy thép cách chừng 200 - 300 mét. Hơn 30 học sinh của lớp 6D ngay lập tức phải nhập viện kiểm tra sức khỏe. Tình trạng này diễn ra tương tự ở các lớp bên cạnh. Ngay trong sáng 28-10, 46 học sinh Trường Quán Toan được đưa vào Phòng khám Đa khoa Quán Toan. Các em đều trong tình trạng tức ngực, chóng mặt, buồn nôn. Một số ít em bị đau bụng, sốt nhẹ...

Người bị nặng nhất là cô giáo Nguyễn Thị Thanh, 29 tuổi, giáo viên môn mỹ thuật. Khi đang giảng bài cô hít phải khí độc và người cảm thấy tức ngực, khó thở. Cô Thanh vội vã rời khỏi lớp học để xuống phòng chờ của giáo viên thì bị ngất ở giữa sân trường.

Trước đó, ngày 27-10, 26 học sinh của 8 lớp học Trường THCS Quán Toan cũng phải nhập viện vì tức ngực, khó thở. Đến nay, 24 em đã được xuất viện, còn 2 em có biểu hiện sốt được đưa lên Bệnh viện Nhi Đức tiếp tục theo dõi. Phía Công ty Thép Việt Nhật hứa sẽ lo toàn bộ chi phí nằm viện của các em học sinh này.

Có mặt tại hiện trường, ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã cho tạm đóng cửa trường học, cho học sinh nghỉ học 2 ngày (28 - 29/10) để kiểm tra vệ sinh môi trường. Ông Trà nói: Phải đợi đến chiều mai (29-10) dựa trên các kết quả kiểm tra thì nhà trường mới có thể ra quyết định mở lại trường hay vẫn tiếp tục tạm đóng cửa trường học. Trường học chỉ mở cửa khi đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và thầy cô giáo.

Gần khu vực nhà máy thép này hiện có 3 trường học với hơn 1.000 học sinh và rất đông dân cư sinh sống. Theo phản ánh của dư luận, từ nhiều năm nay, khí thải của nhà máy thép đã gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mọi người nơi đây.

Vũ Văn Đức (TTXVN)

Chia sẻ bài viết