21/06/2010 - 14:50

Hải Dương: Một chủ quán bán hàng ăn ở thị xã Chí Linh bị giết

Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Rạng sáng 20-6, tại quán bán hàng ăn trên phố Nguyễn Trãi 2 (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đã xảy ra vụ giết người.

Anh Nguyễn Văn Đát (sinh năm 1964), chồng của nạn nhân khai báo: Khi anh đi làm đêm về, phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Tuyết, đã bị giết. Trên người chị có nhiều vết đập vào đầu và hai vết chém ở mặt và cổ, cùng một số đồ trang sức đeo trên người (vòng đeo cổ, đôi hoa tai, nhẫn vàng) bị mất.

Theo thông tin ban đầu, chị Tuyết (sinh năm 1976, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), làm nghề bán hàng ăn tại nhà, ở phố Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Quán bán hàng của gia đình chị rộng khoảng 20m2, cách nhà ở hơn 50 mét, được chia thành 2 gian để bán hàng và nghỉ ngơi. Gia đình chị Tuyết sống hòa thuận, chưa hề có mâu thuẫn với những người xung quanh.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Hồng Cường (TTXVN)

Chia sẻ bài viết