03/01/2016 - 15:37

Hà Ngọc Diễm- Gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Vĩnh Long

Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm 2015, trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, chủ công Hà Ngọc Diễm là VĐV thi đấu nhiều nhất. Cô gái Vĩnh Long được ví như "máy cày", liên tục có mặt ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Như con thoi, Hà Ngọc Diễm di chuyển giữa hai miền Nam- Bắc, dự hầu hết các giải của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trong màu áo VTV Bình Điền Long An. Vừa dự Giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015 bế mạc tối 2-10 tại Hòa Bình, người ta lại thấy Ngọc Diễm góp mặt tại giải quốc tế VTC Bình Điền diễn ra ở Bạc Liêu 4 ngày sau đó. Tính từ giải quốc tế VTV Bình Điền đầu năm 2015, cho tới vòng 1 giải Vô địch quốc gia rồi SEA Games 28... Ngọc Diễm đã trải qua không dưới 60 trận ở các giải cấp độ khác nhau trong năm 2015.

Với mật độ thi đấu cao như vậy, nhưng ở bất cứ đâu, người ta vẫn thấy Ngọc Diễm chơi bóng hết mình. Đó là lý do vì sao người hâm mộ bóng chuyền luôn dành cho Ngọc Diễm những tràng pháo tay cổ vũ khi cô vào sân. Ở đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An, Ngọc Diễm là người gánh trọng trách không nhỏ khi đảm nhận vị trí của đàn chị Đinh Thị Diệu Châu, trở thành tay đập chủ chốt giúp bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An ở vòng 2 giải Vô địch quốc gia 2015 (thi đấu tháng 11). Ở đội tuyển quốc gia, Ngọc Diễm cũng đảm nhận vị trí chủ công rất tốt mỗi khi thay thế Âu Hồng Nhung hay Đỗ Thị Minh tại SEA Games 2015.

* * *

Ngọc Diễm gây được sự chú ý với giới chuyên môn khi tham dự giải bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2009, lúc mới 15 tuổi. Thời gian sau đó, bất chấp đội Vĩnh Long còn hạn chế về nhiều mặt, thiếu hụt lực lượng liên tục, phải lo trụ hạng, Ngọc Diễm vẫn tiến rất nhanh. Năm 2011, Ngọc Diễm nổi lên như một chủ công trẻ hay nhất nước rồi được triệu tập thẳng vào đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm ấy, bóng chuyền Việt Nam chưa tính đến chuyện trẻ hóa nên một gương mặt trẻ, đặc biệt của một đội trung bình yếu "chen" được lên tuyển là trường hợp rất đặc biệt.

 Sức bật đà 3m10 của Hà Ngọc Diễm là nỗi ám ảnh của các tay chắn đối phương.

Suốt những năm qua, một cách rất thầm lặng, Diễm đã thể hiện sự tiến bộ của mình khi vừa phải dốc hết tâm sức để "gồng gánh" đội bóng Vĩnh Long thi đấu tốt tại giải vô địch quốc gia, vừa cố gắng chuyên tâm với vai trò dự bị ở đội tuyển quốc gia. Cô gái Vĩnh Long vẫn luôn bền bỉ, nhẫn nại. Đến SEA Games 28, khi lực lượng ở đội tuyển quốc gia thay đổi và tài năng của Ngọc Diễm được nhìn nhận, cô bắt đầu được trọng dụng. Mỗi khi vào sân, Diễm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong tấm HCB của tuyển Việt Nam.

Chơi không bùng nổ nhưng chủ công 21 tuổi cho thấy sự ổn định và vững vàng. Diễm luôn có những pha vào đà mạnh, ra tay gọn, dứt điểm đa dạng ở nhiều vị trí để giành điểm cho đội nhà, đặc biệt trong những tình huống khó. Ngoài thể hình lý tưởng (cao 1,77 m), lối chơi toàn diện, Ngọc Diễm còn có một lợi thế khác là có sức bật (3,12 m) và chắn tốt nhất đội tuyển hiện tại, hơn hầu hết các đồng đội khoảng 5-10 cm.

* * *

Ở tuổi 21, Hà Ngọc Diễm đang bước vào giai đoạn thăng hoa của một nữ VĐV bóng chuyền. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ giúp cô tiến bộ nhanh, vươn tới đỉnh cao sự nghiệp.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU

Chia sẻ bài viết