Với 9 năm gắn bó cùng sự nghiệp trồng người, cô Lê Thị Lan, giáo viên dạy môn Toán, TTHCS Châu Văn Liêm, phường Vị Tân, TP Cần Thơ đã trở thành một tấm gương sáng về lòng yêu nghề và sự cống hiến; là gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt, cô Lê Thị Lan có thành tích tiêu biểu đạt được giải Nhất giáo viên dạy giỏi Toán cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh năm 2022.
Sinh năm 1990, cô Lê Thị Lan tốt nghiệp sư phạm toán tại Trường Đại học Đồng Tháp, với tấm bằng loại Giỏi. Ban đầu, lựa chọn nghề giáo của cô là do mong muốn của gia đình, nhưng khi mơ ước bước chân vào nghề, tình yêu với bục giảng và lớn dần trong cô. "Mặc dù lúc đầu khi chọn nghề sư phạm là do gia đình mong muốn, nhưng khi ra trường, đi dạy, mỗi ngày đến trường tôi lại thấy rất nhiệt huyết với học trò và cứ như thế, tình yêu nghề cũng ngày càng lớn lên", cô Lan chia sẻ.
Vào ngành năm 2016, trải qua bao khó khăn thử thách khi phải công tác cách xa nhà gần 40km nhưng không vì thế làm cô Lan chùn bước trước khó khăn mà đó chính là động lực để thôi thúc cô cố gắng, phấn đấu vượt qua mọi trở ngại để ngày càng khẳng định mình. Cô Lan đã nhận thức rõ rằng muốn truyền cảm hứng thì phải có chuyên môn vững vàng. Cô không chỉ dừng lại ở việc dạy sách giáo khoa mà còn dành thời gian tự học, tự rèn, cập nhật các phương pháp giảng dạy mới nhất. Cô Lan giỏi về việc "làm cho Toán trở nên dễ hiểu". Với mỗi bài giảng, cô luôn tìm tòi, biến những công thức khô khan thành những ví dụ thực tế sinh động, giúp học sinh không còn sợ môn Toán. Điều này thể hiện qua việc cô đã đạt được giải Nhất giáo viên dạy giỏi Toán cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh, dù là một giáo viên trẻ tuổi.
Thấm nhuần lời dạy của Bác nên cô Lê Thị Lan một giáo viên trẻ, một Phó Bí thư Đoàn trường và là một đảng viên luôn gương mẫu, nhiệt tình và đi đầu trong mọi công việc của nhà trường. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu nghề cháy bỏng, cô Lan không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy mà còn là hình ảnh tiêu biểu của một người cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy định về nêu gương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Những thành tích cá nhân đạt được, cô Lan không giữ riêng bí quyết cho mình. Với tinh thần lan tỏa dấu ấn cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, các phương pháp mới với đồng nghiệp trong tổ bộ môn. Cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều giáo viên trẻ khác, giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn và tìm thấy niềm vui trong công việc. Cô cũng chủ động tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề, hướng dẫn các giáo viên khác về cách áp dụng STEM và làm đồ dùng dạy học sáng tạo, góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực trong đơn vị. Sự nhiệt tình và cởi mở của cô đã giúp các giáo viên khác trong tổ cũng cùng nhau phát triển, tạo nên một tập thể vững mạnh. "Tôi tin rằng, muốn truyền cảm hứng và giúp học sinh yêu thích môn học, trước hết giáo viên phải tự rèn luyện chuyên môn thật vững vàng. Khi mình có kiến thức sâu rộng, việc biến những công thức khô khan trở nên sinh động sẽ dễ dàng hơn, từ đó lan tỏa niềm đam mê đến với các em và cả đồng nghiệp", cô Lan chia sẽ.
Dấu ấn sâu sắc nhất của cô Lan không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở khả năng cảm hóa và thay đổi tích cực từng cá nhân học sinh. Cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn, người chị. Có những học sinh vốn lười học, không thích môn Toán, nhưng nhờ sự quan tâm, động viên và phương pháp giảng dạy tâm huyết của cô, các em đã dần tìm lại niềm yêu thích với môn học này. Cô Lan luôn sẵn lòng ở lại sau giờ học để kèm cặp thêm cho những em học sinh yếu kém, gieo vào lòng các em sự tự tin và ý chí vươn lên.
Kết quả của những nỗ lực ấy là sự thay đổi rõ rệt trong thái độ và kết quả học tập của nhiều em và đặc biệt là những thành tích xuất sắc của đội tuyển học sinh giỏi Toán dưới sự dìu dắt của cô. Trong năm học 2024-2025, đội tuyển học sinh Toán của cô đã đạt được 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cấp tỉnh, minh chứng cho tài năng và tâm huyết của cô trong việc bồi dưỡng nhân tài. "Cô Lê Thị Lan là một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi và sự tận tâm với nghề. Không chỉ xuất sắc trong công tác giảng dạy, cô còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho đội ngũ giáo viên trẻ của trường. Sự cống hiến của cô đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường”, thầy Trần Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm, nhận xét.
Trong không khí thi đua sôi nổi của ngành giáo dục, cô Lê Thị Lan đã và đang là một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, ý chí vươn lên và sự tận tâm với nghề. Cô đã thực hiện rất tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những hành động cụ thể, thiết thực ngay trên bục giảng. Câu chuyện của cô là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng, khi có tâm huyết và sự nêu gương, mỗi người giáo viên đều có thể tạo nên những thay đổi tích cực, lan tỏa dấu ấn cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.
Đặng Trúc Hà