09/09/2025 - 07:52

Góp sức trẻ xây dựng xã hội an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2025 đến nay, tổ chức Đoàn - Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT); phối hợp các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông trong sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô lắp đặt đèn chiếu sáng để xây dựng một tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CTV

Điển hình như Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô thực hiện các mô hình tuyên truyền về văn hóa giao thông đa dạng và phong phú, như: hội thi tiểu phẩm, diễn đàn “Sinh viên với ATGT”, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Đặc biệt, trong các đợt thi đua cao điểm (Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Mùa hè xanh”), Đoàn trường phát động các cơ sở Đoàn - Hội đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT. 

Theo Đoàn Trường Đại học Tây Đô, từ tháng 7-2025 đến hết tháng 8-2025, hơn 500 sinh viên tình nguyện tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Tuổi trẻ của Trường phối hợp các địa phương xây dựng 13 tuyến đường đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Ngoài ra, sinh viên còn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên địa phương nâng cấp đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và lồng ghép tuyên truyền văn hóa giao thông cho học sinh trong các buổi sinh hoạt hè tại địa bàn cư trú.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trong tháng 8 vừa qua, hơn 50 sinh viên của Trường đã hỗ trợ Xã đoàn Đông Hiệp giặm vá, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài gần 5km, nhằm tạo tầm nhìn thông thoáng giúp người dân lưu thông thuận lợi, an toàn. Ngoài ra, vào đầu khóa học mới, Trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”; trong đó, sinh viên được báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình ATGT trên địa bàn thành phố, phổ biến các kiến thức, quy định về ATGT. 

Các hoạt động, mô hình trên không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho sinh viên, mà còn góp phần chung tay xây dựng xã hội ATGT.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết