05/01/2021 - 08:48

Góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, năm 2020, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, trong năm, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 7 vụ va quẹt nhỏ, giảm 22 vụ và giảm 22 người bị thương so với năm 2019.

Người dân xã Vĩnh Trinh buôn bán cặp quốc lộ 80 không lấn chiếm vỉa hè để bảo đảm an toàn giao thông.

Năm 2020, các ngành, đoàn thể xã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự, ATGT trên các tuyến đường chính, các chợ. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự, ATGT trên hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt nhóm, tổ, hội và qua các buổi sinh hoạt dưới cờ cho học sinh. Lực lượng công an, quân sự phối hợp tăng cường kiểm tra, không để người dân trưng bày hàng hóa, lắp đặt bảng quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT trên 5km tuyến quốc lộ 80 qua địa bàn xã... Bà Phan Thị Bé, chủ quán cà phê cạnh quốc lộ 80, nói: “Chúng tôi cam kết không cơi nới, lấn chiếm, thực hiện buôn bán đúng nơi quy định để hành lang luôn thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông”. Trên địa bàn xã có 2 trường học nằm cạnh tuyến đường T3 nối với xã Vĩnh Bình và 1 trường học nằm cạnh quốc lộ 80. Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT, các lực lượng chức năng xã phối hợp với các trường học kẻ vạch, cắm biển báo trước cổng trường; bố trí lực lượng căng dây, giúp học sinh sang đường an toàn khi tan học. Ban giám hiệu các trường học bố trí điểm đậu xe cho phụ huynh khi đưa đón con em với diện tích mỗi điểm từ 100m2-200m2.

Ðảng ủy, UBND xã Vĩnh Trinh cũng đã chỉ đạo huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng hơn 5km đường giao thông, bắc 4 cây cầu bê tông. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lắp đèn chiếu sáng; phát quang cây cối, trồng hoa trên nhiều tuyến đường. Qua đó, góp phần bảo đảm thuận lợi và an toàn cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: “Ðảng ủy và UBND xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tuần tra, kiểm soát để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật về giao thông. Song song đó, xã huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa cầu đường; thường xuyên tổ chức phát quang cây cối che khuất tầm nhìn để bảo đảm trật tự, ATGT”.l

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết