20/10/2022 - 09:20

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Người dân địa phương rất vui mừng khi tuyến giao thông Rạch Súc, thuộc khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Chị Nguyễn Thị Út Thuận ở khu vực Bình Chánh, nói: “Từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, bà con khi đi lại đêm khuya, qua đoạn đường này dễ quan sát, lưu thông thuận tiện, an toàn hơn”.

Nhiều tuyến giao thông ở phường Long Hòa được nâng cấp khang trang giúp người dân lưu thông an toàn.

Tuyến đường từ cầu ông Chiếu đến Trường Tiểu học Long Hòa 3, thuộc khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa cũng được bê tông khang trang. Chị Cao Thanh Trúc, người dân ở khu vực Bình Yên A, phấn khởi cho biết: “Trước đây, tuyến đường này rộng 2m. Do bê tông lâu năm nên đường xuống cấp, có chỗ bị bong tróc. Khi cán bộ phường vận động, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để quận đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ra 4m. Từ khi tuyến đường được xây dựng khang trang, thông thoáng, bà con lưu thông, vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện và an toàn”.

Theo ông Lê Thành Thi, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, từ đầu năm đến nay, ngoài các tuyến giao thông do quận đầu tư nâng cấp, cán bộ phường Long Hòa phối hợp vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng công cộng ở khu vực Bình Trung, Bình Chánh, Bình An; xây dựng mới cầu Ba Nẩm; nâng cấp tuyến giao thông Rạch Chùa và giặm vá các đoạn giao thông xuống cấp... phục vụ việc đi lại của nhân dân được dễ dàng.

Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cầu, đường giao thông, cán bộ phường, khu vực còn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; ra quân tuần tra giao thông, tổ chức phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng, giúp người dân tham gia giao thông an toàn...

Ông Lê Thành Thi cho biết: “Cán bộ phường, khu vực tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm không gian công cộng; tổ chức tuần tra giao thông, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn giúp người dân tham gia giao thông an toàn. Song song đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, cầu giao thông nhằm phục vụ việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân thuận lợi, an toàn”.

Chia sẻ bài viết