Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ đã tích cực phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên cũng như mọi tầng lớp phụ nữ tham gia. Tiêu biểu nhất là phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” đã và đang mang lại kết quả tốt, giúp nhiều chị em cải thiện đời sống, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn thành phố...
* Tạo nhiều cơ hội để phụ nữ vươn lên...
Ninh Kiều là một quận trung tâm của TP Cần Thơ, nhận thấy nhu cầu việc làm của chị em trên địa bàn là rất lớn, từ năm 2006 đến nay, Hội LHPN phường Xuân Khánh đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Giới thiệu việc làm”, với hoạt động chính là tìm kiếm, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí và hỗ trợ cho chị em vay vốn để mua bán nhỏ... Chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Hàng năm, CLB giới thiệu việc làm cho khoảng 80-100 chị, chủ yếu là lao động phổ thông, như: giúp việc nhà, làm bảo mẫu hay làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp. Thông qua các tổ hùn vốn xoay vòng, nhóm phụ nữ tiết kiệm, thời gian qua, CLB đã giúp vốn cho khoảng 400 lượt chị vay để sản xuất kinh doanh nhỏ hoặc bán hàng rong, bán vé số...”. Song song với hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên, Hội LHPN quận còn phối hợp với các ngành mở nhiều lớp dạy nghề miễn phí, phù hợp, như: nấu ăn, uốn tóc, đan thảm, may gia công... thu hút đông đảo chị em tham gia. Ngoài ra, Hội cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình “Kết hoa voan”, “Trồng hoa kiểng”, “Trồng nấm bào ngư”, các tổ “May gia công”, “Đan thảm lục bình”... để chị em có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.
 |
|
Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang phát huy hiệu quả, giúp hội viên “xóa đói giảm nghèo”. |
Không giống như phụ nữ ở thành phố, có điều kiện kinh doanh, mua bán nhỏ hoặc làm công nhân tại các xí nghiệp, phụ nữ nông thôn đa phần làm nghề nông hoặc làm thuê. Hầu hết chị em đều mong muốn có một công việc làm thêm, để tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình trong những lúc nông nhàn. Chị Huỳnh Thị Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian qua, Hội LHPN huyện thường xuyên phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện vận động, tập hợp hội viên, con em hội viên tham gia vào các lớp dạy nghề miễn phí. Kết quả cho thấy, những nghề như: đan thảm, may gia dụng, trang điểm, uốn tóc... thu hút chị em tham gia rất đông”.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Thạch Thị Liên, người dân tộc Khmer, ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ trong lúc chị đang đan giỏ hoa bằng lục bình. Được biết, nhờ học được nghề đan này mà hơn 1 năm nay, gia đình chị Liên đã từng bước tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Chị Liên tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm thuê, làm mướn, sống đắp đổi qua ngày. Từ khi ông xã bệnh nặng qua đời, cuộc sống càng khó khăn, vất vả hơn. Khi các chị trong Hội Phụ nữ đến nhà vận động học lớp đan giỏ hoa bằng lục bình, tôi cũng lo lắm, sợ khó quá không làm được. Nhờ giáo viên hướng dẫn tận tình, chỉ sau hơn 1 tháng, tôi đã đan giỏ thành thạo. Hiện giờ còn có thể hướng dẫn được những chị em khác muốn học nghề...”. Cũng giống chị Liên, nhiều hội viên dân tộc Khmer của ấp Thới Hòa B như các chị Đào Thị Tuyết Mai, chị Thạch Thị Hoa, chị Đào Thị Hạnh... cũng vươn lên thoát nghèo như thế. Các chị cho biết thêm: đây là nghề nhẹ nhàng, phù hợp với đa số lao động nông thôn. Bởi các chị có thể nhận nguyên liệu về làm tại nhà, tranh thủ làm những lúc rảnh rỗi, vừa có thể kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống lại vừa có thể để mắt chăm nom con cái...
* Hỗ trợ về nhiều mặt...
Bên cạnh giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí cho hội viên, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động của các tổ hùn vốn xoay vòng, các nhóm phụ nữ tiết kiệm và vay vốn, đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, việc bảo lãnh cho hội viên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), đã giúp nhiều hội viên xây dựng được mô hình làm ăn hiệu quả, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo... Cô Nguyễn Thị Hoạt, hội viên phụ nữ khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, bộc bạch: “Tôi buôn bán tạp hóa tại nhà đã hơn 10 năm nay, do thiếu vốn nên mấy lần định mở rộng việc mua bán mà không thực hiện được. Được các cán bộ Hội hướng dẫn và bảo lãnh vay vốn, vừa rồi, tôi đã lấy thêm nhiều mặt hàng, mở rộng kinh doanh... Đến nay, kinh tế gia đình đã ổn định, tôi có điều kiện sửa chữa lại nhà cửa khang trang và đã hoàn lại vốn cho ngân hàng để các chị em khác tiếp tục vay”. Cùng có niềm vui như cô Hoạt, cô Lê Kim Hồng, ở ấp Thới Hòa A, thị trấn Cờ Đỏ kể: Để có vốn mua bán gà vịt tại chợ Cờ Đỏ, nhiều năm nay, cô Hồng phải thường xuyên chạy vạy vay mượn bên ngoài với lãi suất cao, gia đình thường lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Từ khi được Hội Phụ nữ ấp hướng dẫn và bảo lãnh vay vốn Nhà nước với lãi suất ưu đãi, không phải đóng tiền lãi cao, gia đình cô Hồng đã ổn định hơn trước. Mới đây, từ số tiền 5 triệu đồng vay của Ngân hàng CSXH, cộng với số tiền tham gia hùn vốn ở tổ phụ nữ, cô Hồng vừa mở thêm sạp bánh kẹo, nước giải khát tại nhà...
Bên cạnh sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội LHPN, chính sự quyết tâm và ý chí vượt khó vươn lên của nhiều chị em là nguyên nhân chính giúp phong trào “xóa đói giảm nghèo” của Hội Phụ nữ các cấp ngày càng phát huy hiệu quả. Đến ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ, hỏi về cô Phạm Thị Mai, nhiều chị em phụ nữ đều bày tỏ sự khâm phục bởi sự cần cù, ý thức chịu khó làm ăn. Trò chuyện với chúng tôi, cô Mai kể: Trước đây, cuộc sống gia đình cô rất khó khăn. Sau khi tham gia vào tổ chức Hội phụ nữ, cô được tham dự các buổi sinh hoạt chuyển giao khoa học kỹ thuật và vay 3 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, cô Mai mạnh dạn đầu tư chăn nuôi heo, cải tạo lại ruộng, vườn. Từ 2 con heo giống ban đầu, đến nay gia đình cô Mai đã phát triển đàn heo hơn chục con, kết hợp với việc trồng trọt, những năm qua, bình quân mỗi năm của gia đình cô thu nhập gần 30 triệu đồng. Không chỉ nỗ lực để gia đình vươn lên, cô Mai còn sẵn sàng cho mượn, bán thiếu con giống, truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho chị em có nhu cầu học hỏi.
* Thêm nhiều hoạt động thiết thực...
Không chỉ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chị em phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều còn phát động và duy trì hoạt động của nhiều phong trào thiết thực, như: “Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, nhóm phát triển cộng đồng”... 5 năm qua, các mô hình này đã giải quyết cho hơn 36 ngàn lượt hội viên vay, với số tiền trên 68 tỉ đồng. Ở nhiều cơ sở hội còn xuất hiện những mô hình mới, thiết thực như: “Cùng chia sẻ” (phường An Nghiệp), “Từ thiện, Tình thương” (phường An Phú, An Lạc), “Thông tin, tương thân, tương trợ” (phường An Hội) hay “Phụ nữ với tấm lòng nhân ái” (phường An Cư)... Qua đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong cán bộ, hội viên phụ nữ.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận đã vận động các công ty, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên phụ nữ và trích từ quỹ “Vì người nghèo” của quận để cất mới, sửa chữa được 75 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Cô Nguyễn Thị Mót, ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, là một trong những trường hợp phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường An Khánh được Hội Phụ nữ vận động mạnh thường quân trao tặng căn nhà “Mái ấm tình thương”, trị giá 15 triệu đồng. Cô xúc động nói: “Trước đây, tôi sống đắp đổi qua ngày bằng nghề phụ hồ, nay sức khỏe yếu nên ai thuê gì làm nấy. Một mình sống trong căn nhà lụp xụp, tôi không dám mơ mình có được căn nhà đàng hoàng. Hội LHPN không chỉ giúp tôi tiền xây nhà, trong các ngày lễ, Tết còn đến thăm hỏi, tặng quà... tôi rất biết ơn”.
Không riêng ở Hội LHPN quận Ninh Kiều, huyện Cờ Đỏ, thời gian qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” đã được các địa phương trong toàn thành phố thực hiện hiệu quả. Tùy theo điều kiện cụ thể từng lúc, từng nơi mà các cấp Hội có những đổi mới hình thức, nội dung phù hợp, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Bên cạnh việc bảo lãnh cho hội viên vay vốn tại Ngân hàng CSXH, duy trì hoạt động các tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi; giới thiệu việc làm, đào tạo nghề miễn phí... giúp chị em “xóa đói giảm nghèo”. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN cũng tích cực vận động, giúp đỡ trực tiếp, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, nhằm chăm lo tốt hơn cho đối tượng phụ nữ nghèo thông qua các mô hình hiệu quả, như “nuôi heo đất”, “hủ gạo tình thương”, “thu gom phế liệu”; xây tặng nhà “mái ấm tình thương”; trao tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên phụ nữ nghèo hay mô hình “Mỗi ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường nhận đỡ đầu một hội viên phụ nữ nghèo”... Với sự nỗ lực chung của các cấp Hội LHPN trong thành phố, 5 năm qua, toàn thành phố đã có hơn 5.300 hội viên phụ nữ thoát nghèo.
Hy vọng với sự quyết tâm của các cấp Hội LHPN cộng với sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các cấp, các ngành, phong trào chung tay xóa đói giảm nghèo trong các hội viên Hội LHPN sẽ ngày càng phát triển, góp phần đáng kể trong việc giảm tỷ lệ hộ phụ nữ nghèo trong thành phố thời gian tới.
Bài, ảnh: THỦY LAM