18/04/2020 - 07:18

Giúp đời sống chị em khởi sắc 

Với sự chủ động, linh hoạt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phước Thới, quận Ô Môn nỗ lực giúp chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kỹ thuật sản xuất để ổn định việc làm, thu nhập. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức vươn lên làm chủ cuộc sống.

5 chi hội không còn hội viên nghèo

Tích cực phòng, chống dịch COVID - 19, cán bộ Hội LHPN phường Phước Thới phát khẩu trang miễn phí cho hội viên và người dân. Ảnh: CTV

Đó là 5 Chi hội Phụ nữ (CHPN) ở các khu vực: Thới Trinh, Thới Lợi, Thới Thuận, Thới Hòa và Thới Bình. 

Gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc mua bán trái cây có chậm lại nhưng chị Nguyễn Thị Tuyến, Chi hội trưởng CHPN khu vực Thới Thuận cố gắng duy trì để ổn định thu nhập. Trong giao dịch mua bán, chị Tuyến chấp hành nghiêm quy định mang khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn với bạn hàng. Ngoài vận chuyển trái cây, chị Tuyến nhắc nhở người thân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Theo chị Tuyến, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế tập trung, tiếp xúc đông người, tháng 4 này, Chi hội, Tổ Tiết kiệm và vay vốn không tổ chức họp định kỳ. Các thông tin cần thiết về phòng, chống dịch COVID - 19 kịp thời chuyển tải qua mạng xã hội để hội viên nắm bắt và thực hiện.

CHPN khu vực Thới Thuận hiện có 2 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, với 55 thành viên vay trên 1,040 tỉ đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, có ý thức gởi tiết kiệm tích lũy để trả vốn dần. Theo chị Tuyến, hầu hết hội viên sử dụng tốt nguồn vốn trong sản xuất, mua bán, từng bước vượt qua nghèo khó, cải thiện cuộc sống. Điều đáng mừng là chị em chủ động, linh hoạt chuyển đổi, lựa chọn cách thức mua bán phù hợp, hiệu quả.

Trước đây, chị Nguyễn Thị Luyến, hội viên cận nghèo, vay vốn mưu sinh nghề trồng rẫy, mua bán ve chai. Sau khi thoát nghèo, 3 năm qua, chị Luyến vay 20 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm mở quán bán cơm trưa phục vụ công nhân khu công nghiệp. Giá cả bình dân, thức ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, quán chị Luyến rất đông khách, lợi nhuận ổn định, kinh tế gia đình từng bước khấm khá. Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Luyến bán cơm cho khách mang đi hoặc nhận đặt qua điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Hiền, hội viên nghèo, được hỗ trợ vốn ưu đãi, học hỏi kỹ thuật trồng rau sạch, hái bán hằng ngày tại chợ, ổn định thu nhập. Chị Hiền được xét thoát nghèo cuối năm 2019. Nhiều năm qua, CHPN khu vực Thới Thuận duy trì tốt mô hình “Nuôi heo đất” với 25 chị hằng ngày tự bỏ ống tiết kiệm và dịp 20-10, tổ chức khui heo; mô hình “Phụ nữ phân loại rác bảo vệ môi trường” với 60 chị. Qua đó, hình thành và lan tỏa ý thức thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ. Không chỉ vận động chị em học các nghề may gia dụng, trang điểm, Chi hội phối hợp giới thiệu việc làm thường xuyên và thời vụ cho chị em với mức lương ổn định. 

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng

Chị Lê Diễm Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới, cho biết, Hội tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, hội viên thông qua sinh hoạt tổ, nhóm và nhóm zalo. Trong đó, 6 Chi hội thành lập 4 nhóm zalo gồm 72 chị để kịp thời chuyển tin nhắn tuyên truyền chính xác. Qua đó, hội viên, phụ nữ đều thông suốt và chấp hành các quy định, nhất là hội viên mua bán nhỏ tạm ngừng kinh doanh. Một số chị tìm cách chuyển đổi hình thức mua bán phù hợp, vừa đảm bảo thu nhập, vừa chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Quý I-2020, Hội LHPN phường phối hợp lập hồ sơ đáo hạn 29 hộ vay 870 triệu đồng và đang quản lý 18,874 tỉ đồng vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hội viên mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ; huy động gửi tiết kiệm 2,206 tỉ đồng. Cùng với duy trì 4 mô hình và đăng ký mới 2 mô hình Dân vận khéo tổ phụ nữ tương trợ (khu vực Bình Hưng và khu vực Thới Ngươn B), hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, Hội cơ sở duy trì các mô hình: Phụ nữ phân loại rác bảo vệ môi trường” (khu vực Thới Thuận); Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch (khu vực Thới Trinh); Phân loại rác tại nguồn (khu vực Bình Hưng). Các Chi hội vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, với 1.561 hội viên đạt 90,2% và 3.312 người thân hội viên, đạt 80%. Những năm qua, bên cạnh phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Hội vận động chị em tham gia học các nghề ngắn hạn: may gia dụng, chằm nón, trang điểm, gắn với thành lập các mô hình tổ may gia công, tổ sản xuất nón lá để có việc làm, thu nhập lúc nhàn rỗi.

Hội LHPN phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tích cực tham gia các hoạt động góp phần phòng, chống dịch COVID-19,  nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mỗi Chi hội giúp 2 hộ thoát nghèo. Hội viên, phụ nữ tiếp cận các chính sách vay vốn cũng như sử dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế gia đình, giúp đời sống chị em ngày thêm khởi sắc. 

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết