14/08/2009 - 08:39

Giống dừa mới ở U Minh Thượng cho thu nhập cao

Đó là giống dừa dứa, một loại dừa có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan, với những ưu thế vượt trội: chỉ sau 2 năm trồng là cho trái, so với giống dừa địa phương, thời gian cho trái rút ngắn hơn trung bình từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Một ưu thế nữa là dừa dứa rất sai trái, trung bình mỗi buồng có từ 50 đến 60 trái, cũng có buồng số lượng lên đến 80 đến 90 trái. Nhìn bề ngoài tuy trái dừa dứa không to, nhưng bù lại vỏ mỏng nên gáo dừa to chứa nhiều nước, một điểm khác biệt độc đáo nữa là từ nước cho đến cơm của dừa dứa đều rất ngọt và luôn có mùi thơm đặc trưng của lá dứa.

Hiện tại, dừa dứa tươi bán sỉ tại chỗ cho thương lái có giá trung bình 120.000đồng/chục (12 trái), cao hơn 2 lần so với giống dừa thông thường, riêng giá bán lẻ dừa dứa tại các quán giải khát là 16.000 đồng/trái. Đó là chưa kể, dừa dứa để khô làm giống khi đã nảy mầm, có giá khá cao từ 20.000 đến 25.000 đồng/trái. Không ít hộ chỉ sau 3 năm trồng dừa dứa, nguồn tiền thu được từ cung cấp dừa giống một năm thu được từ 20 đến 25 triệu đồng.

Theo ước tính, trên vùng đất U Minh Thượng tập trung ở 3 huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận hiện có khoảng 100.000 gốc dừa dứa, chủ yếu là mới trồng trong vòng 3 năm trở lại đây, có khoảng 30.000 cây cho trái.

NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết