13/12/2011 - 09:03

Giao quyền tự chủ cho địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đó là mục tiêu chính trong việc sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ cho phép Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi thi. Mỗi Hội đồng coi thi gồm một hoặc nhiều trường phổ thông. Không bắt buộc phải tổ chức thi theo cụm trường, giao quyền chủ động cho giám đốc sở GDĐT.

Trong công tác in sao đề thi, dự kiến sẽ mở rộng thành phần tham gia làm thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi là chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường phổ thông. Số lượng thư ký và ủy viên do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Công tác chấm thi cũng được sửa đổi, bổ sung một số điều. Theo đó, dự kiến sẽ bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh. Giao quyền chủ động cho các sở GDĐT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp phổ thông; trong đó, mỗi môn tự luận có 2 tổ chấm thi, đảm bảo giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mình giảng dạy.

Các Hội đồng coi thi bàn giao trực tiếp cho Hội đồng chấm thi không qua sở GDĐT. Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi và Thư ký Hội đồng chấm thi phải có mặt tại địa điểm chấm thi trước khi tiến hành chấm thi (thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định) để thực hiện các công việc sau: Tiếp nhận địa điểm chấm thi, kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất và các phương tiện để tổ chức chấm thi; Nhận toàn bộ bài thi, hồ sơ coi thi do các Hội đồng coi thi bàn giao; Thống nhất những quy định chung về tổ chức chấm thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng chấm thi.

Dự thảo sửa đổi cũng yêu cầu chỉ tiến hành chấm thi khi địa điểm làm việc có đủ điều kiện, phương tiện để đảm bảo sự an toàn của Hội đồng chấm thi và việc đánh giá chính xác, công bằng kết quả kỳ thi; Không chấm bài thi của những thí sinh vi phạm Quy chế thi đã bị Hội đồng coi thi lập biên bản đề nghị hủy kết quả thi; Lập biên bản đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý kết quả của những bài thi có dấu hiệu vi phạm Quy chế do Hội đồng chấm thi phát hiện.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết