14/05/2026 - 17:30

Giáo dục Ấn Độ thích ứng với thời đại AI 

Chính phủ Ấn Độ tin rằng ngoài việc nắm vững kiến ​​thức công nghệ thông tin, khả năng ngoại ngữ lưu loát là một trong những điều kiện cốt lõi giúp mầm non đất nước làm chủ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai.

Trường tư thục Apollo Juniors thu hút phụ huynh nhờ chương trình giảng dạy cho trẻ bắt đầu từ 2 tuổi. Ảnh: Nikkei Asia

Công nghệ AI tạo sinh đã bắt đầu thay thế tư duy của con người theo nhiều cách khác nhau, đặt ra thách thức đối với việc sử dụng và trau dồi khả năng tư duy. Bối cảnh này khiến nhiều người tự hỏi, liệu nhân loại sẽ cần những kỹ năng và năng lực nào để định hướng tương lai. Một phần câu trả lời có thể được tìm thấy trong các lớp học ở Ấn Độ khi sự thức tỉnh và chuyển mình của quốc gia 1,4 tỉ dân này đang diễn ra một cách âm thầm nhưng quyết liệt.

Tọa lạc ở trung tâm New Delhi, Sardar Patel Vidyalaya là một trong những trường tư thục danh tiếng và lâu đời nhất Ấn Độ. Với mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai tầm cỡ toàn cầu, trường Sardar Patel Vidyalaya coi khả năng hiểu và thuyết phục người khác là yếu tố cốt lõi trong quá trình trở thành lãnh đạo. “Ở Sardar Patel Vidyalaya, học sinh được yêu cầu phải thành thạo ít nhất 4 ngôn ngữ trước khi tốt nghiệp ở tuổi 18” - hiệu trưởng Anuradha Joshi cho biết.

Năm 2020, cuộc cải tổ toàn diện đầu tiên của Ấn Độ trong khoảng 3 thập kỷ về chính sách giáo dục đã đề ra khuôn khổ mới mang tên Chính sách Giáo dục Quốc gia 2020 (NEP2020). Coi giáo dục đa ngôn ngữ là ưu tiên quốc gia, chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo ngoại ngữ từ sớm và duy trì nỗ lực này thông qua các kênh đầu tư công. Đây không chỉ là chiến lược nguồn nhân lực thông thường mà là dự án đầy tham vọng nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực con người, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân tài có thể đóng góp tăng trưởng phúc lợi chung, bao gồm cả nền kinh tế toàn cầu.

Không chỉ ở thành phố lớn, xu hướng tập trung vào giáo dục mầm non đã bắt đầu lan rộng ra nhiều khu vực ngoại ô. Một báo cáo của Euromonitor cho biết, chi tiêu hàng năm của các hộ gia đình ở Ấn Độ cho giáo dục đạt 112 tỉ USD vào năm 2024, tăng 53% so với năm 2020. “Cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt. Chúng ta phải bắt đầu giáo dục con cái từ khi chúng còn nhỏ với tầm nhìn toàn cầu. Tôi muốn con trai mình trở thành một doanh nhân được quốc tế công nhận” - theo chia sẻ của phụ huynh có con đang theo học một trường tư với chương trình giảng dạy được thiết kế nuôi dưỡng trẻ em nói được 3 thứ tiếng.

Với số lượng người dưới 17 tuổi vượt quá 400 triệu, Ấn Độ đang có lợi thế vượt trội so với phần còn lại của thế giới khi người trẻ được xác định là một trong những nhân tố trung tâm của kỷ nguyên AI. Được định hình bởi một xã hội vừa đa dạng sâu sắc vừa cạnh tranh khốc liệt, lứa kế tiếp của Ấn Độ cũng đang lớn lên với khả năng ngôn ngữ được mài dũa, công nghệ thông thạo và ý chí mãnh liệt để chuyển đổi sức mạnh nhân khẩu học thành lợi thế cạnh tranh lớn hơn nữa trong thời đại AI.

MAI QUYÊN (Theo Nikkei Asia)

Chia sẻ bài viết