29/10/2009 - 21:54

An Giang

Gian nan phòng chống buôn lậu mùa nước nổi

Tháng 10, những cánh đồng trên tuyến biên giới An Giang nước ngập trắng xóa. Dưới cái nắng như thiêu đốt, dân vận chuyển hàng lậu vùng biên với ghe, xuồng cao tốc hối hả ngược xuôi vận chuyển đường cát Thái Lan, thuốc lá điếu, hàng điện tử, điện máy, mỹ phẩm... từ Campuchia vượt biên giới về nội địa...

Vận chuyển thuốc lá lậu ở vùng biên An Giang. 

Đại tá Lý Kế Tùng, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng An Giang, trăn trở: Khi mực nước lũ bắt đầu lên cao, biên giới chỉ là một biển nước mênh mông, cũng là lúc hoạt động buôn lậu sôi động hơn. “Canh me” lực lượng chức năng, ngày đêm dân buôn dùng xuồng máy cao tốc đưa hàng lậu vượt biên giới vào nội địa. Nếu như cửa khẩu Khánh Bình “nóng” với các vụ buôn lậu xăng dầu, gỗ quý hiếm, cửa khẩu Vĩnh Xương với các mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá điếu và đường cát, thì chợ gò Tà Mâu nằm sát thị xã Châu Đốc nổi tiếng với các mặt hàng mỹ phẩm, điện thoại di dộng, hàng điện tử đã qua sử dụng...

Chỉ cho tôi thấy 2 chiếc ghe máy đang lao như xé gió từ hướng bên Campuchia vào bờ, một chiến sĩ bộ đội biên phòng An Giang nói: “Anh thấy đấy, hobo (ca nô cao tốc) của Biên phòng chưa kịp truy đuổi, thì ghe chở hàng lậu đã cặp vào bờ bên kia biên giới”. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hàng lậu đã được tẩu tán. Ngoài những thủ đoạn cũ, mùa nước nổi năm nay có nơi dân buôn lậu còn cắm các cọc tiêu trên sông để ước lượng thời gian xem mình có bị lực lượng làm nhiệm vụ đuổi kịp hay không. Nếu thấy có khả năng bị truy đuổi kịp, họ sẽ “bỏ của chạy lấy người” hoặc cho vỏ lãi chạy ngược sang bên Campuchia, còn nếu như lực lượng chức năng đuổi kịp, thì chỉ bắt được đối tượng vận chuyển thuê và thu giữ hàng hóa... Số hàng hóa này chủ yếu do cư dân biên giới vận chuyển thuê.

Phó Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai Nguyễn Hữu Hoàng dẫn chứng: 9 giờ sáng 6-10-2009, tại khu vực ấp 1, xã Nhơn Hội (huyện An Phú), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai kết hợp Bộ đội Biên phòng 937 đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển 9,8m3 gỗ lim xanh nhập trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, ngoài việc thu giữ số gỗ lậu trị giá gần 150 triệu đồng và bắt giữ đối tượng vận chuyển là Huỳnh Thanh Vân (ngụ ấp 1, xã Nhơn Hội), lực lượng liên ngành không sao làm rõ được nguồn gốc và điều tra được chủ hàng...

Công tác chống buôn lậu ở tỉnh An Giang những năm qua, đặc biệt là trong mùa nước nổi có thực tế cần phải nhìn nhận là vẫn như “bắt cóc bỏ dĩa”. Qua kết quả điều tra của Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang, ở bên kia biên giới, nơi giáp ranh các huyện Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và thị xã Châu Đốc hiện có đến 32 kho hàng, đủ chủng loại hàng hóa, từ thuốc lá điếu ngoại, quần áo cũ, linh kiện điện tử..., với 300 đến 350 lượt người, chủ yếu là người dân nghèo, cùng phương tiện là 30 ghe, xuồng cao tốc (lắp máy ô tô) luôn trong tư thế chờ... tuồn hàng vào biên giới Việt Nam.

Thực trạng trên đã và đang là bài toán khó của các ngành chức năng ở An Giang. Để ngăn chặn, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, thời gian qua, các lực lượng như bộ đội biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường đã làm tốt hơn công tác phối kết hợp thực hiện các biện pháp chống buôn lậu. Tuy nhiên, theo thống kê, từ đầu năm 2009 đến nay, các lực lượng chống buôn lậu An Giang đã phát hiện, bắt giữ 2.003 vụ (tăng 55% so với cùng kỳ năm trước), tổng giá trị giá hàng hóa bắt giữ trên 19 tỉ đồng (tăng 59% so với cùng kỳ). Tổng số tiền thu trên 12 tỉ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Đó là chưa kể số lượng gần 600.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, bị tịch thu tiêu hủy trị giá gần 4 tỉ đồng, trong 2 đợt tiêu hủy. Một số mặt hàng buôn lậu điển hình bị các lực lượng chống buôn lậu bắt giữ như: đường cát Thái Lan 10.448kg; thuốc lá ngoại 626.208 gói; quần áo (mới và qua sử dụng) 27.769kg; vải 19.167kg; rượu ngoại 2.852 chai; môtô (dùng vận chuyển thuốc lá lậu) 182 chiếc...

Theo đánh giá, tình hình buôn lậu ở An Giang, đặc biệt vào mùa lũ đang diễn biến khá phức tạp, dân buôn lậu vẫn tranh thủ từng giờ, từng phút để “vượt rào” đưa hàng lậu vào nội địa. Công tác chống buôn lậu tại An Giang đang được siết chặt. Từ nay đến Tết Nguyên đán, theo Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang, ngoài việc đẩy mạnh các giải pháp mang tính chiến lược, các địa phương cần làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho cư dân vùng biên... các ngành chức năng, như: công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền khuyến khích mọi người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt. Qua đó, hướng cho người dân có nhận thức đúng đắn về tác hại của sự xâm nhập hàng lậu đối với sự phát triển các mặt hàng nội địa, ảnh hưởng đến kinh tế của đất nước. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp, tập trung lực lượng điều tra, giám sát và tổ chức triệt xóa các tụ điểm chứa chấp, trung chuyển, các đường dây ổ nhóm vận chuyển hàng lậu lớn để có biện pháp xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa chung...

Bài, ảnh: THANH MIÊNG

Chia sẻ bài viết