27/05/2008 - 11:58

Quảng Ninh:

Giải cứu thành công một bé trai người Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền

Thượng tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Móng Cái, Quảng Ninh cho biết: Ngày 25-5, Công an thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) đã giải cứu thành công bé trai là Bốc Văn Huy (sinh năm 2004), con của anh Bốc Quốc Tài (sinh năm 1966), quốc tịch Trung Quốc, hiện trú tại Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khỏi tay 4 đối tượng bắt cóc, tống tiền.

Khoảng 4 giờ ngày 25-5, C.A nhận được tin báo: bé trai Bốc Văn Huy bị một số đối tượng người Việt Nam bắt cóc và yêu cầu gia đình bé nộp 120 vạn NDT để chuộc cháu về. Công an thị xã Móng Cái đã nhanh chóng điều tra và đến khoảng 17 giờ cùng ngày đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng là: Vũ Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1983), trú tại Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1979), trú tại tỉnh Hòa Bình; Lương Anh Nam (sinh năm 1987), trú tại An Biên, Hải Phòng và Phạm Quốc Toản (sinh năm 1986), trú tại khu 3, phường Hải Hòa (Móng Cái), đang giữ cháu Huy tại nhà một người quen của Hương, ở thôn 10B, xã Hải Xuân, thị xã Móng Cái. Mặc dù các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền và giam giữ cháu Huy; nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 10 giờ đồng hồ, Công an thị xã Móng Cái đã giải cứu thành công cháu Huy.

Hiện các cơ quan chức năng đã tạm giữ cả 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MẠNH TÚ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết