19/01/2020 - 18:32

Giá xoài không tăng nhiều vào dịp Tết 

(CT)- Bước vào cận Tết Nguyên đán 2020, giá trái xoài tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ  tăng từ 2.000-8.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần nhưng vẫn đang ở mức khá thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thu mua xoài tại Vựa trái cây Chín Giàu ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. 

Tại nhiều quận, huyện: Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền…  xoài cát Hòa Lộc được nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua trái cây chỉ ở mức 30.000-35.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước có giá trên dưới 50.000 đồng/kg. Còn xoài Đài Loan loại vỏ trái màu vàng đang có giá 20.000-22.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước có giá lên đến 35.000-40.000 đồng/kg. Tương tự, giá xoài Đài Loan loại vỏ trái màu xanh hiện có giá 12.000-15.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm trước có giá lên đến 22.000 đồng/kg. Giá xoài thấp hơn mọi năm được cho do đầu ra xuất khẩu đang có phần chậm so với cùng kỳ năm trước và người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn trong việc mua các loại trái cây để chưng Tết. Theo nông dân trồng xoài và tiểu thương kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ, năm nay nguồn cung trái xoài phục vụ thị trường Tết không nhiều bằng mọi năm. Song, do thị trường tiêu thụ có phần chậm nên giá bán không cao, dù vậy nông dân cũng phấn khởi vì giá hiện nay đã có lời.

Hiện nay, mãng cầu xiêm (mãng cầu chín) được nông dân tại ở TP Cần Thơ bán cho tiểu thương cũng ở mức khá thấp so với năm trước, với khoảng trên dưới 8.000 đồng/kg, riêng trái mãng cầu sống (mãng cầu non) phục vụ chưng Tết có giá 19.000-20.000 đồng/kg.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết