12/07/2013 - 08:26

Giá vàng trong xu hướng tăng

Ngày 12-7-2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng phiên thứ 43 với khối lượng chào thầu là 26.000 lượng, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 37,25 triệu đồng/lượng. Khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu tương đương 1.000 lượng, khối lượng tối đa tương đương 5.000 lượng.

NHNN cũng đã bán hết 26.000 lượng vàng SJC trong phiên đấu thầu 42 (ngày 11-7) với 15 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua bán vàng miếng với NHNN. Theo thông báo của NHNN, trong phiên đấu thầu này, giá trúng thầu cao nhất là 37,73 triệu đồng/lượng và giá thấp nhất là 37,48 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn hẳn giá mua vào niêm yết của các doanh nghiệp kinh doanh vàng và các ngân hàng.

Trên thị trường, giá mua bán vàng miếng SJC của Công ty SJC vào cuối ngày lần lượt ở mức 37,1 triệu đồng/lượng và 37,7 triệu đồng/lượng, giảm 200 ngàn đồng/lượng so với giá mua và bán niêm yết đầu ngày. Ngân hàng Eximbank đã có 34 lần điều chỉnh giá vàng với khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán từ 400-730 ngàn đồng. Có lúc giá mua và bán được đẩy lên cao ở mức 37,55 triệu đồng/lượng mua vào và 37,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đến cuối ngày, giá mua và bán vàng SJC niêm yết tại Eximbank ở mức 37,3 triệu đồng/lượng mua vào và 37,73 triệu đồng/lượng bán ra. Ngân hàng ACB cũng có 5 lần điếu chỉnh giá vàng niêm yết với giá bán ra cao nhất lên đến 38 triệu đồng/lượng, giá mua vào cao nhất 37,5 triệu đồng/lượng vào đầu ngày. Đến cuối ngày, giá giảm về mức 37,3 triệu đồng/lượng mua vào và 37,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tính đến cuối ngày, giá vàng SJC bán ra đã tăng khoảng 200 ngàn đồng/lượng so với ngày hôm trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng có 1 phiên giao dịch tăng mạnh trên thị trường châu Á, có lúc vượt lên 1.300 USD/ounce. Lúc 19giờ 20 phút (giờ Việt Nam) giá vàng trên thị trường New York xoay quanh mức trên 1.280 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với mức giá đóng cửa thị trường ngày hôm trước. Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế đã giảm còn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng. Giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.

Theo nhóm tư vấn tiền tệ Eximbank, giá vàng  bật tăng mạnh do kết luận từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng định lượng để thúc đẩy tăng trưởng. Những đánh giá không tốt về nền kinh tế với lạm phát thấp và tỷ lệ thất nghiệp cao làm đồng đô la Mỹ giảm giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng là yếu tố tách động làm tăng giá vàng. Mặc dù giá vàng đã tăng mạnh trở lại so với mức giảm kỷ lục dưới 1.200 USD/ounce vào tháng trước, giá vàng vẫn chịu áp lực bởi các quỹ đầu tư lớn vẫn đang bán ròng vàng và ở các thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc, nhu cầu vàng vật chất vẫn đang trầm lắng. Theo đó, chiến lược giao dịch được Eximbank đề xuất mua vào ở mức 1.282 USD/ounce, mục tiêu ở mức giá 1.302 USD/ounce, dừng lỗ ở mức 1.272 USD/ounce.

Trong diễn biến mới nhất, NHNN vừa có thông báo về dịch vụ giữ hộ vàng của các tổ chức tín dụng. Theo đó, các ngân hàng thương mại thực hiện nhận giữ hộ vàng cho khách theo quy định của pháp luật và theo giấy phép do NHNN cấp. Các ngân hàng chưa được cấp phép các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng và còn các số dư các khoản giữ hộ vàng tại thời điểm ngày 5-7-2013 được tiếp tục dịch vụ giữ hộ cho đến hạn thanh toán và được xem xét gia hạn các khoản vàng giữ hộ này theo đề nghị của khách hàng. Trường hợp ngân hàng không còn số dư các khoản giũ hộ vàng vào thời điểm nói trên thì không được phép nhận khách hàng mới cho dịch vụ giữ hộ vàng cho tới khi được NHNN cấp phép. Ngân hàng không được phép sử dụng vàng giữ hộ của khách trái với quy định của pháp luật. NHNN yêu cầu các ngân hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ giữ hộ vàng tiến hành các hồ sơ thủ tục để được cấp phép.

 Xuyến Chi

 

Chia sẻ bài viết