04/05/2020 - 06:41

Giá heo hơi giảm nhưng vẫn còn ở mức cao 

(CT)- Sau khi tăng lên ở mức cao kỷ lục trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5, giá heo hơi tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL giảm trở lại từ 4.000-5.000 đồng/kg.

Thương lái thu mua heo hơi của người dân tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

 Ngày 3-5, giá heo hơi  ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang… ở mức từ 84.000-88.000 đồng/kg, tương đương 8,4-8,8 triệu đồng/tạ. Giá heo hơi đã không còn tiếp tục đà tăng mà giảm trở lại do sức tiêu thụ giảm sau dịp lễ 30-4 và 1-5,  do giá cao, người tiêu dùng  chuyển sang sử dụng các loại thủy sản và thịt có giá rẻ hơn thịt heo. Ngoài ra, nguồn cung thịt heo trên thị trường cũng được tăng cường bởi các loại thịt heo đông lạnh giá rẻ đã góp phần kéo giảm giá heo hơi và “thịt heo nóng”. Dù vậy, giá bán lẻ nhiều loại thịt heo vẫn  ở mức rất cao. Tại nhiều chợ trên địa bàn TP Cần Thơ, giá thịt heo đùi, ba rọi và nạc ở mức từ 155.000-180.000 đồng/kg; tại siêu thị và cửa hàng tiện ích, thịt heo đùi, ba rọi và nạc đùi có giá 165.000-196.000 đồng/kg; sườn non giá 245.000-269.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương kinh doanh thịt heo, với tình hình nguồn cung đảm bảo đáp ứng nhu cầu và sức tiêu thụ yếu, nhiều khả năng tới đây giá heo hơi còn giảm hoặc bình ổn chứ khó tăng.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết