18/09/2015 - 09:26

Gấp rút tôn tạo, bảo tồn các di tích, điểm du lịch đang xuống cấp

(CT)- Trong hai ngày 16 và 17-9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn thành phố: chợ nổi Cái Răng, homestay Thế Phương (quận Cái Răng), chùa Nam Nhã Đường, vườn trái cây Ba Cống, cơ quan Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng (quận Bình Thủy), nhằm đánh giá thực trạng du lịch và tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị, tiềm năng các di tích gắn với phát triển du lịch.

Theo đánh giá của các thành viên đoàn khảo sát, các điểm du lịch còn đơn điệu về các dịch vụ, vấn đề về vệ sinh môi trường, thực phẩm vẫn chưa đảm bảo, đội ngũ thuyết minh viên thiếu tính chuyên nghiệp; công tác quản lý nhà nước ở các điểm homestay chưa chặt chẽ, sát sao. Các đại biểu quan tâm, chất vấn nhiều vấn đề về công tác tôn tạo, bảo tồn chợ nổi Cái Răng; nâng cấp, sửa chữa hàng rào, cổng đang xuống cấp, hư hại tại chùa Nam Nhã Đường; công tác khôi phục các làng nghề truyền thống gắn kết với du lịch; tiến độ xây dựng các sản phẩm du lịch, quà tặng lưu niệm, kết nối tour, tuyến đặc trưng của du lịch thành phố…

Trong cuộc họp đánh giá về đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: "Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) thành phố chưa đánh giá rõ thực trạng du lịch địa phương, định hướng vẫn còn mang tính chất chung chung nên công tác đầu tư trong thời gian qua chưa phát huy hiệu quả; phải đánh giá thực trạng từng thời điểm, thời kỳ mới đưa ra định hướng cụ thể". Phát biểu tại cuộc họp, bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND, nhận xét: "Công tác quản lý, duy trì và tôn tạo các di tích trong thời gian qua dù được quan tâm nhưng chưa thấu đáo, sát sao, kịp thời, kinh phí cho công tác này còn rất ít. Do đó, đề nghị Sở VH, TT & DL xây dựng kế hoạch tôn tạo, trùng tu các điểm di tích theo từng giai đoạn cụ thể. Trong khi chờ các đề án tôn tạo, nâng cấp được thành phố thông qua, đề nghị UBND quận Cái Răng, Bình Thủy gấp rút có những phương án, giải pháp trước mắt để khắc phục, hạn chế việc xuống cấp của chợ nổi Cái Răng, chùa Nam Nhã Đường, không để việc hư hại thêm trầm trọng".

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết