28/09/2019 - 21:08

Gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình ưu tiên Dự án 3 

Tuần qua, lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục đi kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các công trình ưu tiên của Dự án 3, gồm: cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na đường song hành tới nút giao IC3, đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918. Lãnh đạo thành phố yêu cầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình. Các nhà thầu cũng đang tập trung vật lực, nhân lực thi công. Báo Cần Thơ ghi lại những hình ảnh thi công các hạng mục công trình ưu tiên của Dự án 3.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Quang Trung.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công trình cầu Quang Trung.

Công trình cầu Quang Trung đến nay tiến độ đã đạt 55% khối lượng, theo kế hoạch đến ngày 30-6-2020 hoàn thành.

Công trình cầu Quang Trung đến nay tiến độ đã đạt 55% khối lượng, theo kế hoạch đến ngày 30-6-2020 hoàn thành.

Kiểm tra tại công trình cầu Quang Trung, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý Dự án ODA làm việc với các nhà thầu, liên danh các nhà thầu cũng bàn bạc với nhau để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình. Các đơn vị liên quan cùng tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường Trần Hoàng Na đường song hành tới nút giao IC3, đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918.

Công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 - đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Võ Văn Kiệt (dài 1,82km) đã hoàn thành được 20% khối lượng, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến (dài khoảng 3,5km) đã hoàn thành 11% khối lượng. Trong ảnh: Đoạn 620m đầu tuyến đã thảm nhựa một bên tuyến.

Công trình đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 - đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Võ Văn Kiệt (dài 1,82km) đã hoàn thành được 20% khối lượng, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến (dài khoảng 3,5km) đã hoàn thành 11% khối lượng. Trong ảnh: Đoạn 620m đầu tuyến đã thảm nhựa một bên tuyến.

Công trình xây dựng đường Trần Hoàng Na đường song hành tới nút giao IC3 đến nay tiến độ đã đạt khoảng 44%, dự kiến đến cuối năm 2019 hoàn thành khoảng 78% khối lượng.

Công trình xây dựng đường Trần Hoàng Na đường song hành tới nút giao IC3 đến nay tiến độ đã đạt khoảng 44%, dự kiến đến cuối năm 2019 hoàn thành khoảng 78% khối lượng.

Công trình đường Trần Hoàng Na bờ Ninh Kiều dài khoảng 2,6km, đến nay tiến độ đã đạt khoảng 40%. Trong ảnh: Đoạn đường Trần Hoàng Na hiện hữu (dài khoảng 500m từ đường Tầm Vu đến đường 30-4) đã lên nhựa mặt đường.

Công trình đường Trần Hoàng Na bờ Ninh Kiều dài khoảng 2,6km, đến nay tiến độ đã đạt khoảng 40%. Trong ảnh: Đoạn đường Trần Hoàng Na hiện hữu (dài khoảng 500m từ đường Tầm Vu đến đường 30-4) đã lên nhựa mặt đường.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Dự án 3