25/05/2021 - 19:55

Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua 

(CT) - Ngày 25-5, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, tuổi trẻ TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong ảnh: Y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ khám bệnh cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận Cái Răng.

Theo báo cáo của Trung ương Ðoàn, 5 năm qua, các cấp bộ Ðoàn - Hội - Ðội đã tổ chức 8.437 diễn đàn, tọa đàm giao lưu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 9.205 mô hình, ý tưởng, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời Bác dạy. Ðặc biệt, hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” sau 3 lần tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 900.000 thí sinh từ 4.027 trường thuộc 67 đơn vị trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến cuối năm 2020, các cấp bộ Ðoàn đã đảm nhận, thực hiện 824.700 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao. Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã đăng tải trên 646.700 ý tưởng, sáng kiến trong tổng số 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến được đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất, trong đó hơn 74.800 ý tưởng, sáng kiến đã được tổ chức Ðoàn các cấp hỗ trợ để hiện thực hóa. Qua các phong trào, đã có 156.691 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp được tuyên dương.

Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn lưu ý các cấp bộ Ðoàn cần gắn việc học tập và làm theo lời Bác với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua. Tổ chức Ðoàn - Hội - Ðội các cấp cần quán triệt đầy đủ, kịp thời các chuyên đề, kết luận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ Ðoàn - Hội - Ðội cần nêu cao tinh thần gương mẫu, học tập và làm theo lời Bác dạy để đoàn viên, hội viên, thiếu nhi học tập và noi theo. Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn nhấn mạnh: Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp bộ Ðoàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thực chất, nhằm nâng cao ý thức đoàn viên, hội viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Q. THÁI    

Chia sẻ bài viết