22/02/2023 - 17:14

Gần 3 tháng, xảy ra 17 vụ chống người thi hành công vụ

(TTXVN) - Sáng 22-2, tại Hội nghị thông tin công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đầu năm 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong dịp nghỉ Tết Quý Mão, CSGT toàn quốc đã tổ chức hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ, kết hợp tuyên truyền cho gần 100 đoàn và hơn 250.000 người dân làm ăn xa về quê đón Tết và quay trở lại thành phố lớn để làm việc, học tập.

Dịp này, lực lượng CSGT đã có nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa như tặng nước uống, thức ăn, sữa; tặng mũ bảo hiểm; thay dầu, tặng xăng, sửa xe miễn phí; giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển... (với 895 mũ bảo hiểm, hơn 100.000 chai nước, hơn 50.000 khăn lạnh, gần 2.000 chiếc khẩu trang, hơn 3.000 áo mưa, hơn 4.000 suất ăn nhẹ, hơn 1.000 phần quà khác).

Lực lượng CSGT đã tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trọng tâm là xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, vận chuyển hành khách bằng ô tô, phương tiện thủy, không để xảy ra tình trạng "nhồi nhét" khách, chở quá số người quy định… Quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ xuyên Tết, với tinh thần không vì "kiêng nể" ngày Tết mà bỏ qua vi phạm, mỗi chiến sĩ CSGT là một tuyên truyền viên về việc đã uống rượu bia, không lái xe.

Từ ngày 15/11/2022-5/2/2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 660.908 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 1.246,7 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 121.071 trường hợp; tạm giữ 9.408 ô tô, 175.781 mô tô, 21 phương tiện thủy.

Trong đó, đường bộ xử lý 648.130 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 1.228,5 tỉ đồng; tước 120.956 giấy phép lái xe; tạm giữ 9.408 ô tô, 175.781 mô tô. Trong số này, có 117.381 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý, phạt tiền 543,2 tỉ đồng. So với cùng thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 21,54%, tiền phạt tăng 30,14%. Riêng trong đợt nghỉ Tết Quý Mão xử lý vi phạm nồng độ cồn chiếm 35% tổng số vi phạm về TTATGT, tăng 598% so với cùng thời gian Tết Nhâm Dần 2022.

Trên đường sắt, CSGT toàn quốc đã xử lý 729 trường hợp vi phạm, phạt tiền 509,58 triệu đồng. Trên đường thủy xử lý 12.049 trường hợp, phạt tiền 17,6 tỉ đồng.

Một thông tin đáng chú ý là trong dịp này đã xảy ra 17 vụ chống người thi hành công vụ (tại TP Hồ Chí Minh 3 vụ; Bình Định, Hòa Bình và Lâm Đồng mỗi nơi 2 vụ; Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc mỗi nơi 1 vụ), làm bị thương 12 cán bộ, chiến sĩ, bắt giữ 15 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 vụ, 1 vụ xử lý hành chính, đang tiếp tục xác minh để xử lý 7 vụ.

Thông tin từ Hệ thống Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông cho thấy, từ 15/11/2022-5/2/2023, cả nước xảy ra 2.515 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.458 người, bị thương 1.745 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, giảm 588 vụ (18,9%), giảm 272 người chết (15,7%), giảm 303 người bị thương (14,8%); giảm số vụ và số người bị thương so với thời gian trước liền kề (giảm 3,9% số vụ, giảm 7,3% số người bị thương). 11 địa phương giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2022 và thời gian trước liền kề, gồm: Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh.

Chia sẻ bài viết