20/12/2022 - 10:41

Đừng để ma túy hủy hoại tương lai 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Tòa án nhân dân các cấp vừa đưa ra xét xử một số vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, các bị cáo đều bị nghiện. Chỉ vì thỏa mãn nhu cầu cá nhân và hám lợi bất chính, các bị cáo đã bất chấp hậu quả, gieo rắc cái chết trắng, gây mất an ninh trật tự địa phương, phải trả giá bằng những bản án tù thích đáng.

Các bị cáo Hữu, Ngọc và Khánh tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo Hữu, Ngọc và Khánh tại phiên tòa sơ thẩm.

Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tuyên phạt Trần Phú Thạnh (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Hậu Giang) 2 năm 6 tháng tù tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đây, Thạnh không nghe lời gia đình, tụ tập bạn xấu. Trong những lần đi chơi, Thạnh thử ma túy rồi bị nghiện. Không chịu đựng nổi những cơn đói thuốc, có bao nhiêu tiền Thạnh đổ hết vào làn khói trắng. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thạnh sa chân vào con đường phạm pháp. Khuya 11-8-2022, Thạnh được người tên H (không rõ lai lịch) yêu cầu đến quán karaoke ở phường Cái Khế lấy ma túy mang đến quán karaoke ở phường An Phú bán cho người nghiện và thu số tiền 5,1 triệu đồng; được trả công 200.000 đồng. Sau khi lấy ma túy theo hướng dẫn, Thạnh điều khiển mô tô đi giao đến đường Trần Hưng Đạo thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là 2,3135 gram loại MDMA và 1,5943 gram loại Ketamine.

Tại phiên tòa vào cuối tháng 11 vừa qua, Thạnh hứa sửa đổi, xin mức án nhẹ để sớm về nhà. Những ngày trong trại tạm giam, bị cáo nhớ nhà, thấy có lỗi với người thân, tiếc nuối quãng thời gian đã qua. Ở lứa tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, đáng lẽ giờ này bị cáo đang ngồi trên ghế giảng đường hoặc đang lao động tại cơ sở nào đó, kiếm đồng tiền chân chính. Đằng này, bị cáo đã để ma túy hủy hoại bản thân, vướng vòng lao lý.

Lê Quang Vinh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nghiện ma túy. Tối 22-6-2022, Vinh rủ bạn tìm nơi sử dụng ma túy. Sau đó, Vinh đem theo 5 gói ma túy đi đến phường An Thới (quận Bình Thủy) thì bị lực lượng công an phát hiện. Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi trọ của Vinh tại quận Bình Thủy, thu giữ thêm 1 gói ma túy. Theo kết quả giám định, số ma túy Vinh vận chuyển là 7,1370 gram; tàng trữ tại phòng trọ là 16,4439 gram.

Giữa tháng 11-2022, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy đưa vụ việc ra xét xử. Vinh khai số ma túy trên để sử dụng cho bản thân. Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của Vinh nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt Vinh 7 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Sa vào con đường nghiện ngập, Trần An Hữu (sinh năm 1990, ngụ huyện Phong Điền) tiếp tục lún sâu vào vũng lầy, mua bán ma túy số lượng lớn. Hữu còn dùng tiền và ma túy lôi kéo bạn gái là Trần Mỹ Ngọc (sinh năm 1992, ngụ quận Ninh Kiều) và bạn chơi chung là Lê Phương Khánh (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Hậu Giang) tham gia vào đường dây phạm tội.

Từ tháng 4-2021, Hữu móc nối nhiều thành phần bất hảo, thường mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh mang về Cần Thơ, phân ra bán cho con nghiện để kiếm lời. Ngọc giúp sức đi giao ma túy, giao nhận tiền… Những nơi xa như ở Hậu Giang, Hữu phân công Khánh đem ma túy bán. Trong quá trình mua bán, Ngọc còn xin ma túy từ Hữu để bán, lấy tiền tiêu xài, bị công an bắt quả tang vào ngày 19-6-2021. Trước đó, ngày 13-6-2021, Khánh nhờ Hữu mua giúp 50 gram ma túy để bán cho khách hàng riêng. Khi ma túy được gởi về Cần Thơ, ngày 19-6-2021, Khánh ra một tuyến đường ở phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) nhận thì bị công an khám xét khẩn cấp, bắt giữ cùng tang vật trên 61 gram ma túy (50 gram Khánh nhờ mua và trên 11 gram của Hữu). Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Hữu và Ngọc ở huyện Phong Điền, thu giữ ma túy và nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hữu và Ngọc đã có hành vi mua bán trái phép ma túy tổng cộng trên 108 gram… Cuối tháng 7-2022, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Hữu và Ngọc mỗi bị cáo 20 năm tù; Khánh 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hữu từng có tiền án tội lưu hành tiền giả, Ngọc trộm cắp tài sản, nhưng các bị cáo không sửa đổi, biết sai nhưng vẫn bất chấp tất cả. Sự sa ngã của các bị cáo không chỉ hủy hoại chính bản thân mình mà còn gây bao khổ lụy cho gia đình, cha mẹ già, con cái… Khi các bị cáo thấm thía hậu quả thì đã quá muộn màng.

Chia sẻ bài viết