 |
Giải bóng đá mini sân chơi phong trào hấp dẫn đối với các trung tâm quận huyện và các đội bóng doanh nghiệp. |
Một giáo viên đam mê bóng bàn sau khi huy động được 5 vận động viên xuất sắc nhất địa phương tham gia giải cấp thành phố, đã đến gặp người phụ trách phong trào thể dục thể thao của quận để xin hỗ trợ kinh phí. Ông chỉ xin cấp cho mỗi vận động viên 200.000 đồng để ăn uống và đi lại trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí dành cho thể thao của quận có hạn, ngành chỉ giải quyết cấp 100.000 đồng cho mỗi vận động viên. Khoản tiền trên không đủ chi phí đi lại của các vận động viên, chứ nói gì đến ăn uống. Giáo viên nọ đành phải trả tiền lại cho ngành thể thao quận và rút lui không tham dự giải toàn thành.
Câu chuyện trên là một trong nhiều gút mắc thực tế đang diễn ra với phong trào thể dục thể thao ở các quận huyện hiện nay. Ông Bùi Công Nguyện, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT quận Ninh Kiều, cho biết mỗi năm đơn vị được cấp 172 triệu đồng (không kể lương nhân viên) dành cho công tác tổ chức các giải thể thao cấp quận và đưa quân tham dự các giải thể thao cấp thành phố. Các giải thể thao của quận thường diễn ra nhân các sự kiện lễ hội lớn trong năm với các môn như bóng đá, bóng chuyền, võ thuật... Khoản kinh phí dành trao giải thưởng ở các giải thể thao này vào khoảng 30 triệu đồng. Thông thường mỗi vận động viên được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/ngày, cùng với trang thiết bị thi đấu, xe đưa rước... khi tham gia các giải thể thao cấp cao hơn. Quận cố gắng tham gia đầy đủ các môn theo lịch thi đấu cấp thành phố. Với những môn chưa có xã hội hóa, trung tâm phải cân nhắc cân đối kinh phí để xem có nên tham dự giải hay không.
Anh Vũ Mạnh Khang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TDTT quận Bình Thủy, cũng cho biết do kinh phí hạn chế, nên trung tâm chỉ hỗ trợ tùy từng trường hợp. Đơn cử như đội đua thuyền của quận có 15 người, nhưng trung tâm chỉ có thể duyệt hỗ trợ 1 triệu đồng cho cả đội khi tham dự giải toàn thành. Với nguồn kinh phí hạn hẹp, ngành thể thao quận chỉ chú trọng phát triển thể thao quần chúng, chứ không đầu tư thể thao thành tích cao được. Quận Bình Thủy mỗi năm được cấp 496 triệu đồng, trong đó lương của nhân viên chiếm hơn một nửa.
Để giảm bớt khó khăn về kinh phí, quận Bình Thủy và Ninh Kiều đang từng bước tổ chức thực hiện mô hình xã hội hóa phong trào thể dục thể thao.
Mặc dù cơ sở vật chất dành cho TDTT ở quận Bình Thủy còn thiếu, nhưng nhờ kết hợp thường xuyên với hệ thống trường học trên địa bàn, nên Trung tâm TDTT quận đã xây dựng lực lượng sẵn sàng tham dự các giải. Quận Bình Thủy đứng đầu thành phố Cần Thơ về phong trào TDTT và tổ chức nhiều giải thi đấu nhất trong năm 2011. Để làm được điều này, Trung tâm TDTT quận đã vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tài trợ các giải thể thao hoặc trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao phong trào. Ví như giải đua thuyền nhân lễ hội đình Bình Thủy mới đây, một doanh nghiệp tư nhân đã tài trợ toàn bộ kinh phí giải thưởng và 500.000 đồng cho mỗi đội tập luyện. Ngoài ra, ở quận Bình Thủy, có 3 hội - đoàn phát triển mạnh là dưỡng sinh, võ thuật và mô tô. Mỗi khi có giải cấp thành phố, các hội này đều tự đi vận động tài trợ để tham dự.
Tương tự, quận Ninh Kiều cũng có 3 hội - đoàn là võ thuật, thể dục và dưỡng sinh hoạt động rất mạnh. Các hội này cũng tự tổ chức lực lượng tập huấn, Trung tâm TDTT quận Ninh Kiều chỉ lo kinh phí hỗ trợ khi tham dự giải.
Nguồn kinh phí dành cho TDTT ở các quận huyện tuy không nhiều, nhưng nếu biết “liệu cơm gắp mắm” vẫn có thể duy trì và phát triển tốt phong trào TDTT.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH