12/04/2021 - 09:48

Dựa vào dân, lo cho dân 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Ðảng bộ bộ phận khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy vận động nhân dân chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần làm cho bộ mặt đô thị khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Bài học dựa vào dân, khơi dậy sức dân để chăm lo cho dân được CB, ÐV khu vực vận dụng hiệu quả.

Nhờ sự góp sức của nhân dân, nhiều cổng hẻm ở khu vực 5 được nâng cấp, tạo vẻ mỹ quan cho khu dân cư.

Nhờ sự góp sức của nhân dân, nhiều cổng hẻm ở khu vực 5 được nâng cấp, tạo vẻ mỹ quan cho khu dân cư.

Ðồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, CB, ÐV khu vực đã quan tâm vận động nhân dân đóng góp khoảng 120 triệu đồng xây dựng 4 cổng hẻm và hàng trăm triệu đồng nâng cấp, giặm vá các hẻm, giúp việc lưu thông dễ dàng”. Cổng hẻm 18B được xây dựng với tổng trị giá 25 triệu đồng từ sự đóng góp của bà con trong hẻm. Ông Nguyễn Văn Ðổng sống trong hẻm 18B, nói: “Bà con đồng lòng đóng góp xây dựng cổng hẻm cho tương xứng với mặt hẻm 6m vừa được nâng cấp. Mỗi người cùng góp sức xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại”.

Hẻm 1 dài 160m cũng được nâng cấp, mở rộng nhờ nhân dân trong hẻm đóng góp 250 triệu đồng. Ông Phạm Ðức Tất, người dân khu vực 5, kể: “Trước đây, hẻm 1 rộng khoảng 1,5m, mỗi khi mưa lớn, sình lầy gây khó khăn trong sinh hoạt. Nhờ CB, ÐV khu vực tổ chức vận động nâng cấp, hẻm được bê tông và mở rộng ra 2-3m. Tôi thấy CB, ÐV khu vực không chỉ lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng mà còn tạo sự đoàn kết, huy động nhân dân góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư”.

Ngoài ra, CB, ÐV khu vực còn vận động xã hội hóa hơn lắp 125 cột cờ, 20 camera an ninh, góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực. Bà Lê Thị Thỏa, người dân khu vực 5, cho biết: “Tôi rất đồng tình ủng hộ việc CB khu vực vận động bà con đóng góp lắp cột cờ mới. Vào dịp lễ, Tết, bà con treo cờ đồng loạt, cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được CB, ÐV khu vực 5 quan tâm thường xuyên. Nhiều năm qua, khu vực 5 không còn hộ nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 2 hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong cuộc sống. Ðiển hình như Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, CB khu vực phối hợp vận động quà và 1.700kg gạo, trị giá khoảng 32 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn thể khu vực giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2,6 tỉ đồng để phát triển kinh tế; đồng thời, duy trì tổ hùn vốn xoay vòng không lãi hỗ trợ các hội viên giải quyết khó khăn trong cuộc sống… Bà Lê Thị Tâm ở khu vực 5, chia sẻ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền mua thêm hàng hóa để bán tạp hóa. Sau thời gian tích lũy, gia đình tôi quyết định mở quán bán cà phê, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng”.

Theo đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Ðảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 5, thời gian tới, Ðảng ủy của Ðảng bộ bộ phận khu vực tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực nhất. Cụ thể, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hằng năm; vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, xây dựng cổng hẻm, trồng hoa xây dựng hẻm đẹp, lắp cột cờ mới... Trong đó, mỗi CB, ÐV phải gương mẫu, đoàn kết; mọi việc liên quan đến dân đều công khai để tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết