 |
Tháp Burj Dubai dự kiến sẽ có chiều cao tới 900 mét. Ảnh: Le Point |
Dự kiến vào đầu năm tới, tháp Burj Dubai tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) sẽ được khánh thành và trở thành tòa kiến trúc cao nhất hành tinh. Tuy nhiên, danh hiệu này của tháp Burj Dubai sẽ mau chóng bị qua mặt bởi một loạt dự án xây dựng khác sắp sửa khởi công.
Chiều cao cuối cùng của tháp Burj Dubai chưa chính thức được công bố, nhưng nhà đầu tư Emaar cho biết đỉnh của nó có thể sẽ đạt độ cao 900 mét, bỏ xa chiều cao 508 mét của tháp Đài Bắc 101 (Đài Loan) vốn đang giữ danh hiệu cao nhất thế giới. Tính tới đầu tháng 4-2008, Burj Dubai đã đạt độ cao 629 mét. Tòa tháp chọc trời 160 tầng trị giá hơn 1 tỉ USD này nằm tại quận mới mang tên “Trung tâm Burj Dubai” ở Thủ đô Dubai với tổng kinh phí đầu tư lên đến 20 tỉ USD.
Nhưng ngay tại UAE, tháp Burj Dubai rồi đây sẽ bị một ngọn tháp khác qua mặt. Theo tiết lộ của ArabianBusiness.com, nhà đầu tư địa ốc Nakheel có trụ sở tại Dubai đang có kế hoạch xây dựng một tòa tháp mang tên “Al-Burj”, cao tới 1.200 mét. Nguồn tin từ công ty kiến trúc Woods Bagot của Australia cho biết công trình đồ sộ này nằm trong dự án khu đô thị liên hợp trị giá 61 tỉ USD. Có tin nói rằng Woods Bagot được thuê thực hiện công trình này.
Còn tại Koweit, người ta có kế hoạch xây dựng một tòa tháp cao 1.001 mét, lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Nghìn lẻ một đêm”. Trên gần đỉnh tháp sẽ có 3 nhà thờ Hồi giáo, Thiên chúa giáo và Do Thái giáo. Công trình này là một trong những “điểm nhấn” của dự án xây dựng “Thành phố tơ lụa” trị giá 77 tỉ USD phỏng theo Con đường tơ lụa huyền thoại nối Trung Á và châu Âu thuở xưa. Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ chiếm 10% trữ lượng toàn cầu và có dự trữ ngoại tệ 213 tỉ USD này đang muốn chứng tỏ mình là nơi phát triển nhất vùng Vịnh.
Nhưng có lẽ chỉ trong khoảng vài năm nữa thôi, những tòa tháp chọc trời đang xây dựng hoặc sắp khởi công tại UAE hay Koweit cũng sẽ trở nên “lạc hậu” nếu Arabie Séoudite thực hiện kế hoạch đầy tham vọng trong lĩnh vực xây dựng của mình. Theo tờ Tập san Kinh tế Trung Đông (NEED) có trụ sở tại Luân Đôn (Anh), nhờ nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu dầu (Arabie Séoudite sở hữu 1/4 trữ lượng dầu mỏ thế giới) nên Arabie Séoudite đang xúc tiến việc xây dựng một tòa tháp cao 1.600 mét tại thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ. Dự tính từ nay đến tháng 7-2008, công ty Kingdom Holding do hoàng tử tỉ phú Al-Qalid bin Talal làm chủ sẽ mời các nhà thầu tham gia dự án có thể tiêu tốn tới 10 tỉ USD này.
PHÚC NGUYÊN
(Theo AFP, Economic Times, Le Point)