Liên kết, quảng bá du lịch được xem là hoạt động trọng tâm để mở rộng thị trường; đồng thời tạo cơ hội xây dựng thêm sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng.
-
Cần Thơ đón khoảng 256.400 lượt khách tham quan trong dịp nghỉ Lễ 2-9
(CTO) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 4 ngày nghỉ Lễ (từ 30-8 đến 2-9), thành phố đón khoảng 256.400 lượt khách tham quan, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Các điểm vui chơi tại Cần Thơ dịp Lễ 2-9
Dịp Lễ 2-9, lịch nghỉ kéo dài 4 ngày (từ ngày 30-8 đến 2-9) là thời gian phù hợp để có những chuyến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè.
-
Mùa dâu Hạ Châu
Mùa thu hoạch dâu Hạ Châu - loại trái cây đặc sản ở TP Cần Thơ, vào khoảng cuối tháng 5 âm lịch đến giữa tháng 10 âm lịch hằng năm. Thời điểm này, những vườn dâu Hạ Châu còn góp phần phát triển du lịch của thành phố.
-
Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân - “Lá phổi xanh” níu chân du khách
Nằm cách trung tâm TP Cần Thơ hơn 30km, theo tuyến quốc lộ 1A về hướng Cà Mau, Khu du lịch sinh thái Mùa Xuân ở xã Tân Phước Hưng đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.
-
Bỏ túi kinh nghiệm chọn tour Đà Lạt theo chia sẻ từ Viet Challenge
Một chuyến đi Đà Lạt thường khởi đầu trong háo hức, nhưng cũng có những trường hợp khép lại với sự tiếc nuối vì tour không đúng kỳ vọng, lịch trình quá tải hay dịch vụ thiếu ổn định.
-
Đa dạng các tour du lịch Lễ 2-9
Kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay 4 ngày (từ 30-8 đến 2-9), thích hợp để mọi người lên kế hoạch vui chơi, nghỉ dưỡng. Các công ty du lịch cũng giới thiệu nhiều hành trình, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.
-
Diễn đàn kết nối nghề hướng dẫn viên du lịch
Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC, Công ty TNHH Đào tạo SPTC tổ chức chương trình “Talkshow chuyện nghề - hành trình người hướng dẫn viên du lịch inbound - outbound”.
-
Trải nghiệm thu hoạch mật ong cồn Sơn
Cồn Sơn (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) có nhiều vườn trái cây sum suê trĩu quả. Đây không chỉ là tài nguyên để người dân phát triển du lịch mà còn góp phần tạo thêm sinh kế nuôi ong lấy mật.
-
DU LỊCH XANH Ở ĐBSCL - Hóa giải thách thức từ biến đổi khí hậu
Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Với tài nguyên thiên nhiên đa dạng và tiềm năng du lịch phong phú, du lịch xanh cũng là cơ hội để các địa phương ĐBSCL hóa giải những thách thức, phát triển bền vững.
-
Cơ hội mới để phát triển du lịch văn hóa tâm linh
Với nhiều ngôi chùa Khmer mang đậm dấu ấn kiến trúc, lịch sử và văn hóa, TP Cần Thơ đang đứng trước thời cơ lớn phát triển sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đây còn là hướng đi bền vững để tạo sinh kế cho cộng đồng.
-
Miễn thị thực cho công dân của 12 quốc gia để kích cầu du lịch
Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân một số quốc gia với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh.
-
Kiến nghị tháo gỡ khó khăn để tuyến phố đi bộ Ninh Kiều hoạt động trở lại
(CTO) - Sau 3 năm thí điểm xã hội hóa phục vụ nhân dân và du khách trong khung 18 đến 22 giờ các ngày thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã dừng hoạt động từ tháng 6-2025
-
Cần Thơ đẩy mạnh liên kết, quảng bá du lịch

- Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 diễn ra từ ngày 10-12
- Cần Thơ đón đoàn famtrip quốc tế
- Liên kết hợp tác giữa các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ: Thúc đẩy phát triển du lịch địa phương
- Đồng hành, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương
- Ðặc sản nem Bùi - tinh hoa ẩm thực Kinh Bắc
