 |
|
Các du học sinh của Đại học Delhi thường tự tổ chức học nhóm.
Ảnh: thedelhiwalla.blogspot.com |
Với mạng lưới trường đại học, cao đẳng và học viện có hạng trên thế giới, Ấn Độ đang là một trong những sự chọn lựa ưu tiên của du học sinh nhiều nước, nhất là ở bậc đại học. Ưu điểm nổi bật của du học Ấn Độ là chi phí rẻ.
Mạng lưới giáo dục đại học ở Ấn Độ rất đa dạng, gồm: 51 trường tương đương đại học, 161 trường đại học truyền thống, 34 trường đại học nông nghiệp (lâm nghiệp, ngư nghiệp, thú y), 25 viện công nghệ và kỹ thuật (như Học viện Công nghệ Ấn Độ, Học viện Khoa học Ấn Độ...), 18 trường đại học Y, 10 trường đại học mở. Ngoài ra, Ấn Độ còn có 8.600 trường cao đẳng đào tạo y khoa và kỹ thuật. Đặc biệt, Ấn Độ là nơi đào tạo rất nhiều kỹ sư phần mềm cho các nước trên thế giới như Mỹ, Pháp và đã được biết đến với tên gọi “Thung lũng Silicon của châu Á”. Chất lượng giáo dục Ấn Độ được đảm bảo bởi các cơ quan quốc gia, như Ủy ban Chứng nhận Quốc gia (cho giáo dục kỹ thuật), Ủy ban đánh giá và Chứng nhận Quốc gia (cho giáo dục bậc cao), Hiệp hội các trường đại học của Ấn Độ.
Hiện có rất nhiều trường đại học nước ngoài đặt cơ sở đào tạo tại Ấn Độ, như: Đại học Harvard, Kellogg, Michigan, Carnegie Mellon, Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), trường Grenoble Ecole de Management (Pháp), trường Kinh doanh Aston (Anh). Các trường đại học theo hướng nghiên cứu như Trường Kinh doanh London, Đại học Stanford và Trường Quản lý Anderson thuộc Đại học California (Mỹ)... cũng đang ấp ủ dự định thành lập cơ sở đào tạo ở quốc gia Nam Á này. Dù khác nhau về phương pháp hợp tác hoặc giảng dạy, tất cả các trường đại học nước ngoài đều cố gắng đáp ứng nhu cầu lớn nhất của sinh viên Ấn Độ cũng như du học sinh châu Á: sở hữu bằng cấp “ngoại” mà không phải trả những khoản chi phí lớn.
Phần lớn hệ thống giáo dục đại học ở Ấn Độ mang phong cách của nền giáo dục Anh. Đó là nền giáo dục theo học chế niên chế, mỗi năm thi một lần. Các trường đại học tại Ấn Độ đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Chương trình cử nhân kéo dài 3 năm; chương trình cao học 2 năm; chương trình phó tiến sĩ từ 1 - 3 năm (có thể được miễn nếu điểm của khóa cao học đạt từ hạng tiên tiến trở lên); chương trình tiến sĩ từ 2 - 5 năm. Thời gian học của mỗi cấp có thể thay đổi tùy theo trường và từng ngành học. Sinh viên cử nhân và cao học của hầu hết các trường đại học không phải làm luận văn tốt nghiệp. Chỉ có cấp học phó tiến sĩ và tiến sĩ mới viết luận án nghiên cứu. Sinh viên cũng không phải làm các bài nghiên cứu trong suốt chương trình học. Cách dạy và học ở đây giúp sinh viên phát huy tính chủ động, sáng tạo. Chế độ thi cử nghiêm khắc. Phương tiện học tập hiện đại. Trường nào cũng có phân viện Internet tốc độ truy cập nhanh, sinh viên sử dụng miễn phí. Thư viện đầy đủ sách các loại, đều bằng tiếng Anh, nội dung cập nhật. Nhiều trường đại học tại Ấn Độ miễn kỳ thi tuyển sinh cho sinh viên ngoại quốc. Điều kiện thuận lợi này đôi khi cũng là trở ngại bởi nhiều sinh viên ngoại quốc chưa trang bị đầy đủ kỹ năng nghe, đọc và nói tiếng Anh.
Năm học của Ấn Độ thường bắt đầu từ tháng 7, tháng 8. Các ngành học thế mạnh ở Ấn Độ là công nghệ thông tin, hạt nhân và điện hạt nhân, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. Du học sinh Việt Nam muốn học tiếng Anh ở nước ngoài cũng có thể chọn Ấn Độ bởi ở đất nước này, tiếng Anh được coi như ngôn ngữ chính thức. Các trường đại học của Ấn Độ (trừ một số ít lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ Ấn Độ...) đều giảng dạy bằng tiếng Anh, thậm chí một số trường còn cấm sinh viên nói tiếng Hindi trong trường.
Điều kiện du học Ấn Độ khá dễ bởi các trường của Ấn Độ không đòi hỏi du học sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh sẽ được bổ sung trong quá trình học tập tại trường thông qua một số khóa học tiếng đặc biệt. Học ở Ấn Độ cũng không cần phải chứng minh tài chính. Chi phí sinh hoạt và học phí thấp. So với Singapore - quốc gia có chất lượng giáo dục tương đương - học phí đại học và sau đại học tại Ấn Độ thấp hơn một nửa. Cụ thể, chi phí cho một khóa học tại các trường đại học dân lập của Ấn Độ (bậc đại học, kéo dài 3 - 5 năm) từ 2.200 - 5.000 USD/ năm; ở trường công thì rẻ hơn, khoảng 1.000 USD/ năm. Nếu sinh viên thuê nhà, sinh hoạt phí (ăn ở) tại đây khoảng 150 - 200 USD/ tháng, rẻ bằng 30% so với Singapore. Nếu sinh viên ở trong ký túc xá, chi phí sinh hoạt chỉ còn 100 - 150 USD/ tháng. Giống như ở Singapore, Malaysia và các quốc gia châu Á khác, trong thời gian học ở Ấn Độ, sinh viên không có nhiều cơ hội làm thêm. Về phương tiện đi lại, du học sinh có thể mua xe máy với giá trên dưới 300 USD/ chiếc. Theo kinh nghiệm của những người từng học ở Ấn Độ, đừng bao giờ đi xe buýt hay một phương tiện chuyên chở công cộng nào, vì xe rất đông, không đảm bảo an ninh. Một số hạn chế mà du học sinh Việt Nam thường gặp phải khi du học tại Ấn Độ: thức ăn có quá nhiều gia vị, rất cay, đẫm cari... khó nuốt nổi; khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nhiệt độ trung bình 43 độ C, mùa đông khoảng 14 - 15 độ C; hoạt động của bưu điện chưa tốt...
DUYÊN KHÁNH