04/03/2010 - 09:57

Đồng Nai: 6 tên vô cớ giết anh Lê Thanh Hải đã ra đầu thú

Ngày 3-3, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, 6 đối tượng vô cớ gây ra cái chết đối với anh Lê Thanh Hải (sinh năm 1994, ngụ xã Lộc An, Long Thành) đã đến công an đầu thú về hành vi giết người. Sáu đối tượng gồm: Linh Ngọc Quý, Nguyễn Duy Quang, Thông Quốc Giàu (đều sinh năm 1992), Huỳnh Phước Lộc (sinh năm 1991), Vũ Hồng Khanh (sinh năm 1990, cùng ngụ huyện Long Thành) và Lê Minh Tài (sinh năm 1992, ngụ huyện Nhơn Trạch).

Vào ngày 28-2, anh Lê Thanh Hải cùng hai người bạn khác đi chơi ngang qua khu chợ đêm Long Thành. Tại đây, 6 đối tượng trên đang ngồi nhậu gần khu mua sắm của chợ đêm. Những người này đã gọi mời anh Hải và 2 người bạn đi cùng vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, có một thanh niên hỏi tên, nhưng anh Hải không trả lời. Một lúc sau anh Hải và hai người bạn về trước, tuy nhiên khi đi đến khu vực công viên Long Thành đã bị nhóm 5 thanh niên trên đuổi theo và chặn xe sau đó một tên khác đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Hải, một tên dùng dao Thái Lan xông vào đâm một nhát chí mạng vào phía sau lưng khiến anh Hải gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên trên đã cướp xe môtô của anh Hải và tẩu thoát.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nguyên nhân là do chúng hỏi tên nhưng anh Hải không nói và Lê Minh Tài là người cầm đầu nhóm này - cũng là đối tượng đã sử dụng dao đâm chết anh Hải. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Long Thành tiếp tục làm rõ.

SỸ TUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết